Các nhà lãnh đạo Ba Lan và 3 quốc gia Baltic đến thăm Ukraine

Thứ năm, 14/04/2022 08:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các Tổng thống Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong chuyến thăm Kiev vào hôm thứ Tư (13/4), sau đó đã thể hiện cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Các chính trị gia châu Âu đã liên tục đi tàu hỏa tới thủ đô Ukraine kể từ khi quân đội Nga rút khỏi miền bắc nước này. Trước khi gặp ông Zelenskyy, 4 tổng thống đã đến thăm các khu vực ở vùng Kiev, nơi hàng trăm thường dân bị thiệt mạng.

cac nha lanh dao ba lan va 3 quoc gia baltic den tham ukraine hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tham dự cuộc họp báo chung với Tổng thống Litva Gitanas Nauseda, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng thống Latvia Egils Levits và Tổng thống Estonia Alar Karis tại Kiev, Ukraine vào ngày 13/4/2022. Ảnh: Reuters

Nga bác bỏ thông tin cho rằng các lực lượng của họ nhắm mục tiêu vào dân thường và cho rằng các cáo buộc của Ukraine và phương Tây là bịa đặt.

Các nhà lãnh đạo của Ba Lan và 3 quốc gia Baltic nói trên cũng cho biết họ có kế hoạch thúc đẩy cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, khi mà nước này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tăng cường của Nga ở phía đông và phía nam.

Tổng thống Latvia Egils Levits cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp Ukraine với tất cả các loại vũ khí". Trong khi đó, người đồng cấp Litva Gitanas Nauseda nói: "Tương lai của Ukraine sẽ được quyết định trên chiến trường...”

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi quân đội của mình đến Ukraine vào ngày 24 tháng 2 để tiến hành "hoạt động quân sự đặc biệt" nhằm phi quân sự hóa và "phi hạt nhân hóa" nước này. Ukraine và các đồng minh nói rằng Nga tấn công vô cớ.

Cũng liên quan đến phản ứng của các nước đối với tình hình tại Ukraine gần đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bày tỏ sự "bực tức" sau khi Tổng thống Frank-Walter Steinmeier của nước này hủy bỏ chuyến thăm tới Kiev. Ông Scholz nói Ukraine không muốn ông Steinmeier đến thăm.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo vào hôm qua (13/4), Tổng thống Zelenskyy cho biết mình vẫn chưa được Tổng thống Steinmeier hoặc văn phòng của ông chính thức trao đổi về chuyến thăm.

Bùi Huy (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h