Các tay súng bắt cóc hơn 100 học sinh ở Nigeria

Thứ ba, 06/07/2021 14:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các tay súng đã bắt giữ hơn 100 học sinh từ một trường nội trú ở tây bắc Nigeria hôm thứ Hai (5/7). Một quan chức của trường nói với hãng thông tấn AFP rằng số học sinh bị bắt cóc là 140 em.

Một lớp học trống sau khi ngôi trường bị bọn cướp tấn công vào năm 2020. Ảnh minh hoạ: Reuters

Một lớp học trống sau khi ngôi trường bị bọn cướp tấn công vào năm 2020. Ảnh minh hoạ: Reuters

Bài liên quan

Một quan chức trường học cho biết các tay súng chưa được tiết lộ danh tính đã bắt giữ hơn 100 trẻ em từ một trường học ở Kaduna, thủ phủ của tỉnh ở tây bắc Nigeria.

Một số cuộc tấn công vào trường học, bao gồm cả trường học này ở quận Kankara vào tháng 12 năm 2020, đã diễn ra trong những tháng gần đây bởi những tên cướp tìm kiếm tiền chuộc.

"Những kẻ bắt cóc đã bắt đi 140 học sinh, chỉ có 25 học sinh trốn thoát", Emmanuel Paul, giáo viên tại trường trung học Bethel Baptist ở bang Kaduna, nơi xảy ra vụ bắt cóc, cho biết. "Chúng tôi vẫn chưa biết học sinh bị đưa đi đâu".

Các tay súng đã mở rộng hàng rào để đột nhập vào trường vào đầu giờ sáng thứ Hai, bắt cóc hầu hết 165 học sinh nội trú ở đó.

Phát ngôn viên cảnh sát bang Kaduna, Mohammed Jalige xác nhận với AFP rằng vụ tấn công diễn ra vào sáng sớm thứ Hai, nhưng không thể cho biết chi tiết về số lượng học sinh bị bắt.

“Các đội cảnh sát chiến thuật đã truy lùng những kẻ bắt cóc. Chúng tôi vẫn đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu", ông nói thêm.

Vụ tấn công hôm thứ Hai là vụ bắt cóc học đường quy mô lớn thứ tư ở bang Kaduna kể từ tháng 12. Các nhà chức trách cho rằng các vụ bắt cóc trước đó là do bọn cướp đòi tiền chuộc.

Các băng nhóm tội phạm thường cướp phá làng mạc, trộm gia súc và thực hiện các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc ở tây bắc và miền trung Nigeria. Tuy nhiên, kể từ đầu năm, bọn cướp ngày càng nhắm vào các trường học và cao đẳng.

Theo ước tính, hơn 800 học sinh đã bị bắt cóc kể từ tháng 12 ở miền bắc Nigeria. Ít nhất 150 học sinh vẫn còn mất tích.

Các vụ bắt cóc hàng loạt từ các trường học ở Nigeria đã trở nên phổ biến hơn kể từ năm 2014 khi phiến quân Boko Haram bắt cóc 276 nữ sinh từ một trường học chính phủ ở Chibok, phía đông bắc bang Borno.

Hoàng Long

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h