Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Eric Swalwell nói với các phóng viên rằng "thật đáng thất vọng khi lần đầu tiên trong lịch sử đất nước chúng ta không có sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình", ám chỉ việc ông Trump không xuất hiện trong buổi lễ.
Ông Trump là vị Tổng thống đầu tiên trong 150 năm qua không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Ông Swalwell cũng nói thêm rằng hôm nay là ngày "đổi mới".
Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Karen Bass nói rằng đối với bà, việc kiểm soát đại dịch Covid-19 là tâm điểm của ngày hôm nay và rằng: "đối với cá nhân tôi, đó là sự kết thúc của sự chia rẽ và sự phân biệt chủng tộc. Tôi nghĩ bốn năm qua thật khủng khiếp. Đất nước của chúng ta đã bị chia cắt. Tôi đã ở đây vào ngày 6/1. Và vì vậy hôm nay có thể đất nước của chúng ta có thể hàn gắn".
Bà Bass, người không tham dự lễ nhậm chức của ông Trump vào năm 2017, nói rằng hôm nay là một ngày lịch sử để có thể chứng kiến bà Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức. Bà Harris là người phụ nữ đầu tiên, cũng là người gốc da đen và gốc Nam Á đầu tiên tuyên thệ nhậm chức.
"Đây là một trang mới của nước Mỹ", Hạ nghị sĩ Juan Vargas, một đảng viên Đảng Dân chủ từ California, nói.
Khi được hỏi về vấn đề an ninh được tăng cường xung quanh sự kiện, ông Vargas chia sẻ rằng ông đã trò chuyện với nhiều thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia và họ rất vui khi có mặt tại sự kiện này.
“Chúng tôi đã gặp rất nhiều Vệ binh Quốc gia và điều đó thật tuyệt vời", ông Vargas nói. "Tất cả họ đều vui mừng khi được ở đây".
Hai thành viên cấp cao của đảng Cộng hoà là Ted Cruz và Mitch McConnell cũng đã tới Điện Capitol để tham dự sự kiện.
Cựu phó Tổng thống Mike Pence cũng đã tới tham dự buổi lễ nhậm chức và không xuất hiện trong buổi lễ chia tay của ông Trump.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.