Cấm bay với nhiều hành khách vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không

Thứ tư, 16/06/2021 11:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cục Hàng không Việt Nam liên tiếp có những quyết định cấm bay đối với hành khách hút thuốc lá trong buồng vệ sinh tàu bay, tự mở cửa thoát hiểm, vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không.

Cấm bay có thời hạn đối với nhiều hành khách vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không như hút thuốc lá trong buồng vệ sinh tàu bay, tự mở cửa thoát hiểm, dùng giấy tờ nhân thân giả làm thủ tục. Ảnh minh họa

Cấm bay có thời hạn đối với nhiều hành khách vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không như hút thuốc lá trong buồng vệ sinh tàu bay, tự mở cửa thoát hiểm, dùng giấy tờ nhân thân giả làm thủ tục. Ảnh minh họa

Theo đó, hành khách M.H.L (SN 2002, thường trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) là khách đi trên chuyến bay VJ137/HAN-SGN ngày 16/3/2021 đã có hành vi hút thuốc lá trong buồng vệ sinh tàu bay.

Tuy nhiên hành khách này không chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Vì vậy hành khách này sẽ bị cấm di chuyển bằng đường hàng không trong 9 tháng (từ ngày 20/6/2021-19/3/2022).

Ngoài ra Cục Hàng không cũng quyết định cấm vận chuyển có thời hạn 9 tháng (từ ngày 20/6/2021-19/3/2022) với hành khách N.N.M (SN 1993, hộ khẩu tại Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) vì có hành vi tự mở cửa thoát hiểm 3R gây bung máng trượt cửa thoát hiểm và hành khách không chấp hành quyết định xử phạt.

Đặc biệt với 4 hành khách có hành vi dùng giấy tờ nhân thân giả làm thủ tục an ninh hàng không khi đi tàu bay nhưng không chấp hành quyết định xử phạt, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu cấm vận chuyển bằng đường hàng không trong 12 tháng (từ ngày 20/6/2021-19/6/2022) đối với 4 hành khách.

Đó là hành khách N.T B (SN 1995, thường trú tại Thanh Oai, Thành phố Hà Nội), hành khách C.T B.L (SN 1996, thường trú tại Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), hành khách B.T.H (SN 1988, thường trú tại Phù Cát, tỉnh Bình Định), hành khách N.T.K.T (SN 1988, thường trú tại Dương Đông, Phú Quốc).

“Các Hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển các hành khách nêu trên theo thời hạn quy định.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân của hành khách đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời...”, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu.

P.V

Tin khác

Hà Nội: Sẽ có 5 địa điểm trông giữ phương tiện cho du khách dịp nghỉ lễ

Hà Nội: Sẽ có 5 địa điểm trông giữ phương tiện cho du khách dịp nghỉ lễ

(CLO) Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất tổ chức 5 địa điểm tập kết, trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân và du khách đến thăm, viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích lân cận.

Giao thông
Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

(CLO) Thời gian gần đây, tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ trái phép tại thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) ngày càng nhiều.

Giao thông
Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

(CLO) Hiện vé tàu các chặng dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã gần như hết. Nhằm phục vụ người dân đi lại, ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách.

Giao thông
Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đã và sẽ đưa vào phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

(CLO) Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc hoặc cần trợ giúp, hỗ trợ trên các tuyến cao tốc; lái xe có thể liên hệ với đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Giao thông