Cam Lộ sẽ là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Trị

Thứ năm, 25/07/2019 08:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đảng bộ và nhân dân huyện Cam Lộ đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2019. Đây sẽ là huyện về đích NTM đầu tiên của của tỉnh Quảng Trị.

Bộ mặt quê hương Cam Lộ ngày càng khởi sắc.

Bộ mặt quê hương Cam Lộ ngày càng khởi sắc.

Xây dựng NTM huyện Cam Lộ đảm bảo thực chất và chất lượng, lấy thu nhập của người nông dân, cảnh quan môi trường nông thôn và kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở làm điểm cốt lõi. Xây dựng NTM nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống của vùng nông thôn, không chạy theo hình thức, không huy động quá sức dân, không để nợ đọng xây dựng cơ bản, người dân được phát huy dân chủ trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Ngô Quang Chiến, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết: “Xây dựng NTM với phương châm “chủ động, quyết liệt, hiệu quả, sáng tạo” bằng cách làm từ đồng ruộng vào nhà, từ nhà ra khu dân cư; với sức mạnh dựa vào con người. Đặc biệt “nông dân, cư dân nông thôn và cán bộ cơ sở” đã huy động đầu tư có hiệu quả từ mọi nguồn lực, dựa vào sức dân để lo cuộc sống cho dân, dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân làm nên NTM”.

Hiện nay, 8/8 xã trên địa bàn huyện Cam Lộ được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 100%. Xác định mục tiêu cốt lõi của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nâng cao thu nhập và nâng cao đời sống của người dân, vì thế ngay từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình (năm 2011), huyện Cam Lộ đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân. Nhờ đó mà sau 8 năm thực hiện, đến nay tất cả các xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Cam Hiếu và Cam Chính là 2 trong 8 xã trên địa bàn toàn tỉnh được UBND tỉnh chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cam Lộ cũng là huyện duy nhất được tỉnh chọn để phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trước năm 2020.

Bà con nhân dân cùng chính quyền địa phương xây dựng Nông thôn mới.

Bà con nhân dân cùng chính quyền địa phương xây dựng Nông thôn mới.

Đối với tiêu chí giao thông, để về đích NTM huyện cần đầu tư nâng cấp 23,5 km đường giao thông với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng. Trước mắt, cần thiết phải đầu tư nâng cấp tuyến đường từ thôn Tân Phú, xã Cam Thành đến thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa với chiều dài 9 km. Ngoài ra, có 25 km đường mặc dù đã được đầu tư bằng nhựa hoặc bê tông nhưng nền và mặt đường vẫn nhỏ so với quy định đạt chuẩn của Bộ Giao thông vận tải, cần phải mở rộng. Tuyến đường liên xã Cam Hiếu - thị trấn Cam Lộ đã được phê duyệt nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí vốn để thực hiện.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân trong công cuộc góp công góp của xây dựng NTM, huyện tiếp tục huy động sức dân xây dựng đường làng ngõ xóm đảm bảo xanh, sạch, đẹp, phát huy mô hình người dân hiến đất, hiến cây, phá bỏ tường rào để mở rộng đường giao thông cũng như trong phong trào chỉnh trang nông thôn… Về tiêu chí thủy lợi, huyện ưu tiên đầu tư hệ thống tưới cho cây trồng cạn, quan tâm xử lý kịp thời những vùng hạn, thiếu nước, tranh thủ các nguồn vốn để xây dựng các chương trình, dự án hồ đập đảm bảo an toàn và phục vụ tưới tiêu.

Ngoài ra huyện ban hành các đề án như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng ở các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện, ban hành một số tiêu chuẩn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu… nhằm hoàn thành tiêu chí văn hóa, y tế, giáo dục. Bằng sự quyết tâm và đồng thuận cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần “mỗi người dân góp một ý tưởng xây dựng NTM”, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân huyện Cam Lộ nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại để đưa Cam Lộ đạt chuẩn huyện NTM của tỉnh trước năm 2020.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị hoan nghênh và biểu dương huyện Cam Lộ đã có những nỗ lực hoàn thành các tiêu chí trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Cam Lộ trong quá trình xây dựng NTM cần quan tâm đến vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa, thiết chế văn hóa, hương ước, quy ước làng văn hóa của nông thôn. Bên cạnh đó, địa phương lưu ý vấn đề huy động nguồn lực từ các cấp trong xây dựng NTM; tiếp tục phấn đấu để nâng cao chất lượng các tiêu chí, sau khi huyện đạt chuẩn NTM cần có nhiều xã hơn đạt NTM kiểu mẫu. Trên địa bàn huyện Cam Lộ có những mô hình sản xuất tốt, cần quan tâm đến việc quảng bá thương hiệu sản phẩm để các mô hình thực sự phát triển bền vững.

Cái Văn Long

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống