Cận cảnh: Dự án chợ Phú Đô với kinh phí gần 18 tỷ đồng chỉ để thả gà

Thứ tư, 13/01/2021 07:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chợ Phú Đô được xây dựng với kinh phí gần 18 tỷ đồng tiền ngân sách và đã hoàn thành được hơn 3 năm. Nhưng đến nay, nơi này vẫn bị bỏ hoang, thành nơi chăn thả gà của người dân.

Dự án mở rộng chợ dân sinh phường Phú Đô (Chợ Phú Đô) do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận làm đại diện chủ đầu tư. Tổng kinh phí xây dựng chợ này là gần 18 tỷ đồng tiền ngân sách.

Chợ dân sinh phường Phú Đô được UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 12/11/2014, với kinh phí gần 18 tỷ đồng tiền ngân sách.

Chợ dân sinh phường Phú Đô được UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 12/11/2014, với kinh phí gần 18 tỷ đồng tiền ngân sách.

Dự án này được khởi công xây dựng từ cuối năm 2016, sau 10 tháng, dự án cơ bản hoàn thành. Từ cuối năm 2017 đến nay, chợ dân sinh Phú Đô vẫn chưa được bàn giao mà để hoang hóa, nhiều hạng mục của dự án đã bắt đầu xuống cấp, hư hỏng.

Dự án này được khởi công xây dựng từ cuối năm 2016, sau 10 tháng, dự án cơ bản hoàn thành. Từ cuối năm 2017 đến nay, chợ dân sinh Phú Đô vẫn chưa được bàn giao mà để hoang hóa, nhiều hạng mục của dự án đã bắt đầu xuống cấp, hư hỏng.

Theo ghi nhận của PV, sau nhiều năm để hoang hóa, nhiều hạng mục bên trong Chợ Phú Đô đã có dấu hiệu xuống cấp, nhiều chỗ đã hư hỏng.

Theo ghi nhận của PV, sau nhiều năm để hoang hóa, nhiều hạng mục bên trong Chợ Phú Đô đã có dấu hiệu xuống cấp, nhiều chỗ đã hư hỏng.

Khu vực bán hàng tươi sống, thịt, cá... bụi kín, nhếch nhác.

Khu vực bán hàng tươi sống, thịt, cá... bụi kín, nhếch nhác.

Sau gần 4 năm, chợ này vẫn

Sau gần 4 năm, chợ này vẫn "vườn không, nhà trống".

Báo Công luận
Báo Công luận

Các cột trụ bằng sắt đã bị hoen rỉ, nhiều cột đã bong hết cả lớp vỏ sơn chống rỉ bên ngoài.

Báo Công luận
Báo Công luận

Hạng mục phòng cháy, chữa cháy chưa kịp hoàn thiện đã hoen rỉ, các bảng điện, cầu dao đã hoàn thành không được sử dụng cũng đã xuống cấp.

Ở thời điểm hiện tại, do chưa đưa vào khai thác, sử dụng nên Chợ Phú Đô được người dân tận dụng thành nơi tập kết xe chở vật liệu xây dựng, nuôi gà.

Ở thời điểm hiện tại, do chưa đưa vào khai thác, sử dụng nên Chợ Phú Đô được người dân tận dụng thành nơi tập kết xe chở vật liệu xây dựng, nuôi gà.

Một số trang thiết bị, máy móc tại ki-ốt trong chợ đang xuống cấp dần theo thời gian

Một số trang thiết bị, máy móc tại ki-ốt trong chợ đang xuống cấp dần theo thời gian

Nhiều tiểu thương thắc mắc việc Chợ Phú Đô đã làm xong rồi nhưng chưa cho mọi người dọn vào buôn bán. Trước đó, vào năm 2016, UBND phường Phú Đô có vận động các tiểu thương di chuyển sang chợ tạm khoảng 7 tháng thì về chợ mới nhưng đã gần 4 năm trôi qua vẫn chưa có động thái gì.

Nhiều tiểu thương thắc mắc việc Chợ Phú Đô đã làm xong rồi nhưng chưa cho mọi người dọn vào buôn bán. Trước đó, vào năm 2016, UBND phường Phú Đô có vận động các tiểu thương di chuyển sang chợ tạm khoảng 7 tháng thì về chợ mới nhưng đã gần 4 năm trôi qua vẫn chưa có động thái gì.

Khu chợ tạm nằm sâu trong ngõ, nơi các tiểu thương vẫn phải hoạt động kinh doanh buôn bán hằng ngày, mặc dù đã có chợ mới.

Khu chợ tạm nằm sâu trong ngõ, nơi các tiểu thương vẫn phải hoạt động kinh doanh buôn bán hằng ngày, mặc dù đã có chợ mới.

Nhiều người chia sẻ, họ rất muốn vào chợ mới để kinh doanh vì sạch sẽ, thuận tiện, chợ tạm lại rất lụp xụp, nhiều khi phải buôn bán tràn xuống cả lòng đường nhưng không được chính quyền sở tại cho phép. Tiểu thương cho biết buôn bán ở chợ tạm ế ẩm, nếu không được vào chợ mới, họ sẽ tiếp tục có ý kiến.

Nhiều người chia sẻ, họ rất muốn vào chợ mới để kinh doanh vì sạch sẽ, thuận tiện, chợ tạm lại rất lụp xụp, nhiều khi phải buôn bán tràn xuống cả lòng đường nhưng không được chính quyền sở tại cho phép. Tiểu thương cho biết buôn bán ở chợ tạm ế ẩm, nếu không được vào chợ mới, họ sẽ tiếp tục có ý kiến.

Quang Hùng

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống