Cận kề ngày Nhà giáo Việt Nam, giá hoa tươi tăng mạnh vì xăng ở ngưỡng cao

Thứ sáu, 19/11/2021 06:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Năm nay, các loại hoa tươi làm quà tặng nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) được dự báo sẽ có sức mua thấp. Dù vậy, một số hoa tươi vẫn tăng giá và người bán lấy lý do là… xăng tăng giá.

Trước ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) vài ngày, thị trường quà tặng, nhất là các loại hoa tươi bắt đầu tăng nhiệt trở lại. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng kinh doanh hoa tươi tại Hà Nội nhận định, nhu cầu trong ngày 20/11 năm nay sẽ rất thấp.

can ke ngay nha giao viet nam gia hoa tuoi tang manh vi xang o nguong cao hinh 1

Năm nay, các loại hoa tươi làm quà tặng nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) được dự báo sẽ có sức mua thấp.

Bà Thúy, chủ cửa hàng hoa tươi trên phố Lương Định Của (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Mọi năm, trước ngày 20/11 khoảng 1 tuần, sẽ có khoảng 100 khách hàng đặt hoa tươi trước để tặng thầy cô giáo. Thế nhưng, năm nay, tới tối 18/11, số lượng khách đặt trước chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, năm nay tôi không nhập nhiều hoa về bán”.

Theo bà Thúy, nguyên nhân chính dẫn đến nhu cầu mua hoa tươi trong ngày 20/11 giảm mạnh, là do học sinh học online, không phải đến trường. Một số thầy cô, trường học còn hạn chế tiếp xúc với phụ huynh và ngay cả học sinh, nhằm đảm bảo an toàn chống dịch.

Tương tự, tại cửa hàng hoa tươi trên phố Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng), bà Ánh Tuyết, chủ cửa hàng cho biết: Khoảng 40% tổng số khách là hội phụ huynh học sinh, hội sinh viên đặt hoa theo lẵng để tăng nhà trường.

Tuy nhiên, nhiều trường không tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo rầm rộ như mọi năm, vì vậy, các cửa hàng hoa gần như mất đi lượng khách trên.

“Từ đầu tuần đến nay, đa phần khách mua hoa lẻ tặng thầy cô giáo, ít khách đặt hoa theo lẵng. Nên cửa hàng bán đến đâu, nhập hàng đến đó, không nhập hàng nhiều như mọi năm”, bà Tuyết nói.

can ke ngay nha giao viet nam gia hoa tuoi tang manh vi xang o nguong cao hinh 2

Mặc dù nhu cầu giảm so với mọi năm, thế nhưng, giá hoa tươi trong những ngày cận 20/11 đang có xu hướng tăng.

Mặc dù nhu cầu giảm so với mọi năm, thế nhưng, giá hoa tươi trong những ngày cận 20/11 đang có xu hướng tăng. Khảo sát tại các chợ dân sinh tại Hà Nội cho thấy, các loại hoa ly, hoa hồng là mặt hàng tăng giá mạnh nhất.

Cụ thể, hoa ly vàng 3 - 4 tại hiện có giá 20.000 - 25.000 đồng/cành, tăng 5.000 đồng/cành so với ngày thường, ly hồng 5 - 7 tai có giá 40.000 đồng/cành, tăng 40%.

Đặc biệt, giá hoa hồng Côn Minh (Trung Quốc) ở mức 240.000 đồng/bó, tương tự hồng Đà Lạt tăng lên đến 240.000 đồng/bó, hoa phăng đơn giá 120.000 đồng/bó, mao lương 100.000 đồng/bó, cúc hoàng gia 180.000 đồng/bó, thanh liễu 150.000 đến 170.000 đồng/bó, baby 150.000 đồng/bó. 

Bên cạnh đó một số loại hoa đang vào mùa có giá phải chăng như cúc tana 50.000 đồng/bó, cúc họa mi cánh tròn 60.000 đồng/bó, hồng chùm 140.000 đồng/bó…

Trong khi đó, các sản phẩm hoa bó sẵn, hoa theo lẵng cũng tăng 20% - 30% so với ngày bình thường, dao động trong khoảng 300.000 đồng, cho tới hàng triệu đồng/bó.

Giải thích cho hiện tượng này, bà Tuyết cho biết: “Xăng tăng, thì đương nhiên tiền vận chuyển từ vùng trồng, về Hà Nội tiêu thụ cũng tăng. Như vậy, giá hoa tươi tăng là điều hiển nhiên”.

Theo bà Tuyết, một số mặt hàng hoa tươi nhập khẩu từ Trung Quốc trong mấy ngày qua cũng giảm sút, do qua nhiều khâu kiểm dịch khiến hoa hỏng nhiều khi về chợ.

can ke ngay nha giao viet nam gia hoa tuoi tang manh vi xang o nguong cao hinh 3

Những gánh hoa rong trong ngày 20/11 năm nay cũng thưa thớt. (Ảnh: Định Trần)

Trong khi đó, tại các vùng trồng hoa tại Đà Lạt, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều nông dân chuyển từ trồng hoa sang trồng rau củ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Điều này đã khiến nguồn hoa tươi khan hiếm trên thị trường.

Một số cửa hàng hoa tươi tại Hà Nội dự báo, từ nay cho tới hết ngày 20/11, nhu cầu sẽ tăng nhẹ, giá hoa tươi cũng vì vậy mà tăng theo, khoảng 10% - 30%, trong đó hoa hồng sẽ là mặt hàng tăng giá cao nhất.

Bên cạnh hoa tươi, thị trường quà tặng ngày Nhà giáo năm nay cũng đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Trong đó, thị trường ưa chuộng các mặt hàng như sổ ghi chép, bút viết, áo sơ mi, cà-vạt, hoặc bộ mỹ phẩm.

Định Trần

Tin khác

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.

Thị trường - Doanh nghiệp