Canada gọi các lệnh trừng phạt của Trung Quốc là 'không thể chấp nhận được'

Chủ nhật, 28/03/2021 07:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm thứ Bảy (27/3) cho biết các lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với hai quan chức quyền tôn giáo Mỹ và một nhà lập pháp Canada là không thể chấp nhận được và thề sẽ tiếp tục bảo vệ nhân quyền.

Thủ tướng Canada Trudeau gọi các biện pháp trừng phạt của Bắc Kinh là

Thủ tướng Canada Trudeau gọi các biện pháp trừng phạt của Bắc Kinh là "không thể chấp nhận được" - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các biện pháp trừng phạt của Bắc Kinh đưa ra sau các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada vào đầu tuần này vì những gì họ cho là vi phạm quyền của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở khu vực Tân Cương phía tây Trung Quốc.

Thủ tướng Trudeau gọi các biện pháp trừng phạt Trung Quốc là “những hành động không thể chấp nhận được”. “Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới cùng với các đối tác quốc tế của mình”, ông Trudeau nói trên Twitter.

Trung Quốc đã trừng phạt nhà lập pháp đối lập người Canada Michael Chong, Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ngoại giao và Phát triển Quốc tế (FAAE), cũng như Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của FAAE, có tám thành viên và tháng này đã trình bày một báo cáo kết luận rằng các hành vi tàn bạo đã xảy ra và được thực hiện ở Tân Cương.

Bắc Kinh cũng cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp chống lại chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban cố vấn của chính phủ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF), Gayle Manchin và Tony Perkins, Bộ Ngoại giao cho biết trong một tuyên bố.

“Chính phủ Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển của mình, đồng thời kêu gọi các bên liên quan hiểu rõ tình hình và khắc phục sai lầm của mình”, Bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

“Họ phải ngừng thao túng chính trị đối với các vấn đề liên quan đến Tân Cương, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc dưới mọi hình thức và kiềm chế để không đi xa hơn con đường sai trái. Nếu không họ sẽ tự chuốc vạ vào thân”.

Bộ Ngoại giao cho biết các cá nhân này bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Ma Cao, đồng thời các công dân và tổ chức Trung Quốc bị cấm kinh doanh với ba cá nhân hoặc có bất kỳ trao đổi nào với tiểu ban.

Các lệnh trừng phạt trước đây của Trung Quốc đối với các cá nhân Hoa Kỳ mà họ cho rằng đã phá hoại nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Tân Cương vẫn có hiệu lực, theo tuyên bố.

Chong, một thành viên của Đảng Bảo thủ đối lập, cho biết ông sẽ “đeo các lệnh trừng phạt như một huy hiệu danh dự”. “Điều này chứng tỏ rằng các nghị sĩ đang có hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý đến vấn đề nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ đang diễn ra ở miền Tây Trung Quốc”, ông Chong nói.

Các nhà hoạt động và các chuyên gia về quyền của Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất một triệu người Hồi giáo đã bị giam giữ trong các trại ở Tân Cương. Các nhà hoạt động và một số chính trị gia phương Tây cáo buộc Trung Quốc sử dụng hình thức tra tấn, cưỡng bức lao động.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng và nói rằng các trại của họ cung cấp đào tạo nghề và cần thiết để chống lại chủ nghĩa cực đoan, đồng thời mời các quan chức nước ngoài và các nhóm nhân quyền đến thăm Tân Cương để tìm hiểu điều gì đang thực sự xảy ra.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h