Canada hỗ trợ tài chính cho gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay tại Iran

Thứ bảy, 18/01/2020 18:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo nước này sẽ hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Ukraine và ông hy vọng Iran cũng sẽ bồi thường tài chính cho những gia đình này.

Hiện trường máy bay rơi ở Iran. Ảnh: AFP.

Hiện trường máy bay rơi ở Iran. Ảnh: AFP.

Các quỹ được lập ra để hỗ trợ gia đình nạn nhân là công dân Canada hoặc thường trú tại nước này trong việc trang trải các chi phí liên quan như đi lại -  BBC đưa tin.

Ông Trudeau cho biết các gia đình sẽ nhận được 25.000 CAD (19.200 USD) mỗi nạn nhân. "Đây là tình huống hi hữu và chưa có tiền lệ vì các lệnh trừng phạt đang áp đặt với Iran và những khó khăn ảnh hưởng tới các gia đình này... Đây là bước đầu tiên. Những gia đình đã mất người thân trong tình huống quá đặc biệt và nỗi đau này của họ thậm chí còn lớn hơn nữa", ông cho biết.

Ông cũng hy vọng Iran sẽ bồi thường tài chính cho gia đình nạn nhân vì mất mát này. Thủ tướng Canada kêu gọi Iran gửi các hộp đen máy bay bị bắn tới Pháp và cho biết đây là một trong số ít các quốc gia có khả năng phân tích nhanh dữ liệu hộp đen. Tuy nhiên lời kêu gọi này gần như không thể trở thành hiện thực vì trước đó Iran khẳng định sẽ tự phân tích hộp đen.

Trong tổng số 176 người thiệt mạng trong chuyến bay trên, có 57 công dân Canada và 29 người có thẻ thường trú tại Canada.

Hoàng Long (theo BBC)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h