Cảnh sát Malaysia dùng xe lu nghiền nát hơn 1.000 máy đào Bitcoin

Chủ nhật, 18/07/2021 13:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giới chức trách Malaysia đã ra quyết định nghiền nát hơn 1.000 máy đào Bitcoin sau khi thu giữ được chúng trong chiến dịch trấn áp nạn ăn cắp điện tại bang Sarawak.

Cảnh sát Malaysia dùng xe lu nghiền nát hơn 1.069 máy đào Bitcoin. Ảnh: The Star/ Getty Images.

Cảnh sát Malaysia dùng xe lu nghiền nát hơn 1.069 máy đào Bitcoin. Ảnh: The Star/ Getty Images.

Theo The Star, một đoạn video được đăng trên Twitter hôm 16/7 cho thấy, cảnh sát thành phố Miri, bang Sarawak, Malaysia đang sử dụng xe lu để phá hủy 1.069 máy đào Bitcoin.

Đoạn video này sau đó đã lan truyền trên khắp các mạng xã hội lớn như Twitter và WeChat (Trung Quốc), khiến nhiều người tin rằng vụ phá hủy máy đào Bitcoin xảy ra tại Trung Quốc hoặc Mỹ Latinh.

Số lượng máy đào Bitcoin khủng trên bị cảnh sát thành phố Miri và công ty điện Sarawak Berhad (SEB) phối hợp điều tra kể từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay. Mới đây, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ được 8 đối tượng chuyên ăn cắp điện để khai thác Bitcoin và tịch thu số thiết bị đào trị giá khoảng 5,3 triệu RM (khoảng 1,25 triệu USD).

Cảnh sát trưởng ACP Hakemal Hawari của thành phố Miri cho biết thêm: “Tổng cộng sáu người đã bị kết án về tội trộm cắp điện, đã bị phạt tới 8.000 RM và bị bỏ tù tới tám tháng” trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (16/7).

Ông nói thêm: “Việc trộm cắp điện nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động khai thác Bitcoin đã gây ra tình trạng mất điện thường xuyên vào năm 2021”.

Số lượng máy đào Bitcoin khủng được tịch thu trong chiến dịch trấn áp nạn ăn cắp điện tại Malaysia. Ảnh: Getty Images.

Số lượng máy đào Bitcoin khủng được tịch thu trong chiến dịch trấn áp nạn ăn cắp điện tại Malaysia. Ảnh: Getty Images.

Theo ông Hawari, phía công ty SEB cũng báo cáo tổng thiệt hại lên tới 8,4 triệu RM do trộm cắp điện cho hoạt động khai thác bitcoin tại bang Sarawak.

Dựa trên bản đồ khai thác Bitcoin mới nhất do Trung tâm Tài chính Thay thế Cambridge công bố, tính đến tháng 4 năm nay, Malaysia chiếm khoảng 4% tổng tỷ lệ băm của mạng Bitcoin.

Vấn nạn ăn cắp điện nhằm phục vụ cho hoạt động khai thác Bitcoin đã bị giới chức Kuala Lumpur lên án nhiều năm nay. Vào tháng 3 năm nay, cảnh sát ở bang Melaka đã truy lùng một thợ đào coin sau khi người này dính cáo buộc gây thiệt hại khoảng 2,2 triệu USD cho một công ty cung cấp điện ở địa phương này.

Hương Vũ

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng gấp 6 lần so với thực hiện năm 2023. Đưa bảo hiểm AAA lên UPCoM.

Tài chính - Bảo hiểm
Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

Tài chính - Bảo hiểm
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp