Cháu gái của độc tài phát xít Mussolini được bầu vào Hội đồng thành phố Rome

Thứ sáu, 08/10/2021 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Rachele Mussolini, cháu gái 47 tuổi của nhà độc tài phát xít Ý Benito Mussolini, đã giành đủ số phiếu bầu trong cuộc bầu cử thành phố Rome cho nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là ủy viên hội đồng thành phố.

Rachele Mussolini cho biết bà không thể làm gì với "gánh nặng" về họ của mình. Chính trị gia cực hữu khẳng định thành công của bà là do bà làm việc chăm chỉ chứ không phải do lịch sử gia đình.

chau gai cua doc tai phat xit mussolini duoc bau vao hoi dong thanh pho rome hinh 1

Rachele Mussolini đang tranh cử cho đảng Anh em cực hữu của Ý - Ảnh: Andrea Ronchini

Với gần như tất cả các phiếu được kiểm vào thứ Tư (6/10), bà Rachele Mussolini đã nhận được hơn 8.200 phiếu bầu trong cuộc bầu cử thành phố ngày 3-4 tháng 10, nhiều hơn bất kỳ ứng cử viên nào khác.

Ứng cử cho đảng Anh em cực hữu của Ý, Rachele Mussolini đã giành được nhiều phiếu bầu hơn nhiều so với 657 phiếu mà bà đã nhận được trong cuộc bỏ phiếu trước đó vào năm 2016.

'Gánh nặng' của cái tên

Rachele Mussolini nói với tờ La Repubblica rằng bà không thể thay đổi lịch sử bởi "gánh nặng" về họ của mình, đồng thời nói thêm rằng bà có "nhiều bạn bè cánh tả".

"Trước đây, tôi được phỏng vấn chỉ vì họ của mình. Trong nhiệm kỳ trước, họ bắt đầu hỏi về những sáng kiến ​​mà tôi đã thúc đẩy trong hội đồng thành phố. Tôi đã làm việc chăm chỉ", bà chia sẻ trên ấn phẩm La Repubblica xuất bản hôm thứ Tư (8/10).

"Tôi đã học cách sống với họ của mình từ khi còn là một đứa trẻ", bà nói. "Ở trường, họ thường chỉ vào tôi, nhưng sau đó Rachele nổi lên và cá nhân con người tôi chiếm ưu thế hơn họ, dù cái tên đó có nặng nề đến đâu".

Rachele Mussolini từ chối bị lôi cuốn quá sâu vào việc trả lời một câu hỏi về quan điểm của mình đối với chủ nghĩa phát xít, chỉ nói rằng bà chống lại sự tôn vinh chủ nghĩa phát xít và nói thêm: "Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần nói chuyện cho đến sáng mai".

Rachele Mussolini là con gái của Romano Mussolini, người từng là nghệ sĩ piano jazz và là em rể của diễn viên Sophia Loren.

Điều gì đã xảy ra trong cuộc bầu cử?

Bốn thành phố lớn nhất của Ý, Rome, Milan, Naples và Turin, cũng như hơn 1.000 thành phố nhỏ hơn, đã tổ chức các cuộc bầu cử thị trưởng vào Chủ Nhật (3/10) và Thứ Hai (4/10).

Các thành phố không có ứng cử viên nào giành được 50% số phiếu bầu trở lên sẽ tiếp tục bỏ phiếu lại trong hai tuần.

Các ứng cử viên trung tả đang sẵn sàng giành chiến thắng ở Milan, Naples và Bologna mà không cần phải nghĩ tới việc bỏ phiếu lại.

Một cuộc tranh cử thị trưởng thành phố Rome sẽ diễn ra vào ngày 17-18 tháng 10. Ứng cử viên cánh hữu Enrico Michetti, một luật sư và người dẫn chương trình phát thanh đã nhận được 30% số phiếu bầu, so với 27% cho Roberto Gualtieri của cánh tả.

Phan Nguyên (Theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h