Thanh Hóa:

Cháy ki -ốt chợ đầu mối rau quả Đông Hương

Thứ năm, 10/06/2021 14:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngọn lửa phát ra từ một hộ gia đình nằm sát chợ đầu mối rau quả Đông Hương, sau đó cháy lan sang 9 ki-ốt chứa hàng.

Lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời khống chế ngọn lửa. Ảnh: QD

Lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời khống chế ngọn lửa. Ảnh: QD

Vào khoảng 12h20p, trưa 10/6, một vụ cháy đã xảy ra tại chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương, TP. Thanh Hóa.

Ngọn lửa phát ra từ nhà kho chứa gỗ và đồ cơ khí của một hộ gia đình nằm sát vách chợ đầu mối Đông Hương, sau đó cháy lan sang 9 ki -ốt chứa hàng của tiểu thương. 9 ki -ốt chứa hàng hải sản đông lạnh, hoa quả, bánh kẹo và một số hàng thực phẩm thiết yếu.

Ngọn lửa phát ra từ nhà kho của một hộ gia đình nằm sát vách chợ đầu mối Đông Hương. Ảnh: Quang Duy

Ngọn lửa phát ra từ nhà kho của một hộ gia đình nằm sát vách chợ đầu mối Đông Hương. Ảnh: Quang Duy

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lược cảnh sát PCCC Công an Thanh Hóa đã huy động 3 xe chữa cháy có mặt kịp thời. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Ông Vũ Đức Nhiệm, Chủ đầu tư chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương cho biết vụ cháy không có thiệt hại về người. "Do lực lượng bảo vệ và tiểu thương phản ứng nhanh, Cảnh sát PCCC có mặt kịp thời nên thiệt hại về tài sản không đáng kể. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ" - ông Nhiệm nói.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:

Người dân chủ động dập lửa trước khi lực lượng chức năng có mặt

Người dân chủ động dập lửa trước khi lực lượng chức năng có mặt

Lực lượng và phương tiện cứu hỏa đã có mặt ngay sau khi đám cháy bùng phát

Lực lượng và phương tiện cứu hỏa đã có mặt ngay sau khi đám cháy bùng phát

Sau khoảng 30 phút có mặt tại hiện trường, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa.

Sau khoảng 30 phút có mặt tại hiện trường, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa.

Trước khi ngọn lửa lan sang các ki - ốt, một phần hàng hóa đã được tiểu thương di chuyển ra ngoài nên ước tính thiệt hại về hàng hóa không lớn

Trước khi ngọn lửa lan sang các ki - ốt, một phần hàng hóa đã được tiểu thương di chuyển ra ngoài nên ước tính thiệt hại về hàng hóa không lớn

Quang Duy

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống