(CLO) Thượng nghị sỹ Kamala Harris, ‘phó tướng’ của ông Joe Biden, đã hủy các sự kiện trực tiếp sau khi giám đốc truyền thông của bà và một nhân viên lưu động có kết quả dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, ông Biden được cho là không tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ ai bị nhiễm bệnh.
Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ tạm ngừng kế hoạch di chuyển của mình cho đến thứ Hai tuần tới, sau khi hai người liên quan đến chiến dịch bầu cử được xét nghiệm dương tính với virus Corona, lãnh đạo chiến dịch thông báo trong một tuyên bố hôm thứ Năm.
Thượng nghị sỹ Harris được cho là sẽ tham dự các sự kiện ở Bắc Carolina vào thứ Năm để khuyến khích cử tri bỏ phiếu sớm.
Tuy nhiên, Giám đốc chiến dịch của đảng Dân chủ nói với các phóng viên vào sáng thứ Năm rằng, giám đốc truyền thông của Harris, Liz Allen, và một nhân viên lưu động đã đi cùng Harris đến Arizona, đều cho kết quả dương tính với COVID-19.
Giám đốc chiến dịch Jen O'Malley Dillon cho biết, Thượng nghị sỹ Harris không cần phải cách ly, nhưng với tinh thần "hết sức thận trọng" bà sẽ hủy kế hoạch tham dự các sự kiện trước khi trở lại vào ngày 19 tháng 10.
Theo lãnh đạo chiến dịch, bà Harris đã được kiểm tra COVID-19 lần cuối vào thứ Tư, và cho kết quả âm tính.
Trong khi đó, một người thứ ba liên quan đến chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Dân chủ Joe Biden đã xét nghiệm dương tính với virus Corona.
O'Malley Dillon cho biết trong một tuyên bố rằng một nhân viên của công ty điều hành máy bay chiến dịch của cựu phó tổng thống đã có kết quả dương tính với COVID-19 vào sáng thứ Năm.
Nhân viên đã lên máy bay vào thứ Hai và thứ Ba, nhưng O'Malley Dillon cho biết nhân viên luôn ở cách Biden hơn 50 feet (15 mét), và cả Biden và nhân viên đều đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay.
Chiến dịch Biden trước nỗi sợ hãi với virus Coronas
Joe Biden, ứng cử viên đảng Dân chủ thách thức Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào 3/11, được cho là luôn đảm bảo về quy định giãn cách và đeo khẩu trang, mặc dù ông và bà Harris đã cùng nhau dành vài giờ vận động tranh cử ở Arizona vào ngày 8 tháng 10.
"Cả hai người này đều không tiếp xúc với cựu Phó Tổng thống Biden và Thượng nghị sĩ Harris hoặc bất kỳ nhân viên nào khác kể từ khi xét nghiệm dương tính, hoặc trong 48 giờ trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính của họ", O'Malley Dillon cho biết trong tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng bà Harris không ở trong tình trạng mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ định nghĩa là tiếp xúc gần gũi với một trong hai người.
Tại Arizona, cả bà Harris và ông Biden đã dành hàng giờ vận động cùng nhau, khiến một số chiến dịch bị dừng lại. Họ cũng tham dự một loạt các cuộc họp riêng và xuất hiện chung trước các phóng viên tại sân bay.
Cả Joe Biden và Kamala Harris luôn đeo khâu trang, cả ở nơi công cộng và riêng tư, và từng có nhiều lần có kết quả âm tinh trong các cuộc kiểm tra COVID-19 kể từ đó, theo các phụ tá của họ.
O'Malley Dillon cho biết chiến dịch Biden đã bắt đầu quá trình truy tìm liên hệ "để thông báo cho tất cả những ai đã tiếp xúc với các cá nhân trong thời gian có khả năng lây nhiễm".
Ông Joe Biden dự kiến tham dự một cuộc giao lưu trực tuyến với đài ABC News và được phát sóng trực tiếp lúc 8 giờ tối giờ EST vào Thứ Năm, vào 0h00 giờ GMT Thứ Sáu.
Giao lưu trực tuyến diễn ra sau khi cuộc tranh luận thứ hai trên truyền hình giữa Biden và Trump bị hủy bỏ do tổng thống và nhiều nhân viên Nhà Trắng ký hợp đồng COVID-19.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).