(CLO) Vì gia đình có việc, chủ cửa hàng xăng dầu Tâm Phương thuộc Công ty TNHH MTV Tâm Phương Gia Lai đã tăng giá xăng trước giờ quy định để kịp về nhà. Đặc biệt, nhân viên trực tiếp bơm, bán xăng dầu cho khách tại cửa hàng không có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy…
Vừa qua, báo Nhà Báo và Công Luận đã nhận được phản ánh của người dân về việc tăng giá xăng trước 15h chiều tại cửa hàng xăng dầu Tâm Phương (có địa chỉ tại thôn Phạm Lá, xã Barmai, huyện Chư Sê, Gia Lai) thuộc Công ty TNHH MTV Tâm Phương Gia Lai.
Phản ánh đến báo, chị N.T.T.D (trú tại Gia Lai) bức xúc nói: “Vào khoảng 14h48 phút ngày 23/5 tôi có đến cây xăng của chi nhánh Công ty TNHH MTV Tâm Phương Gia Lai để đổ xăng thì lúc này trên cột đo xăng E5-RON 92-II giá xăng đã niêm yết và bán với giá 30.220 đồng/lít cao hơn giá thương nhân đầu mối quy định là 29.630 đồng/lít. Tôi không biết cây xăng tăng giá lúc nào nhưng theo quy định thì phải tăng từ 15h chiều. Lúc này tôi có hỏi nhân viên đổ xăng thì anh ta có trả lời mới tăng”.
“Vì thấy giá đã tăng nên tôi chỉ đổ 1 lít xăng E5-RON 92-II. Sau khi đổ xăng, tôi có gọi điện cho chủ cây xăng thì nhận được câu trả lời: “Gia đình có việc nên mong em thông cảm, mà nếu thắc mắc thì dầu xuống đấy đổ dầu mà đi cho rẻ, thế nha”. Cũng muốn đổ trước giờ để tiết kiệm ít chi phí nhưng trước hay sau thì xăng cũng đã tăng giá rồi”, chị D. cho biết thêm.
Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, để làm rõ sự việc PV đã liên hệ đến Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai. Ngày 24/5, Đội quản lý thị trường số 2 thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai do ông Vũ Huy Hải làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra cửa hàng xăng dầu Tâm Phương thuộc Công ty TNHH MTV Tâm Phương Gia Lai.
Qua kiểm tra thực tế đoàn kiểm tra phát hiện ông Vũ Văn Tư (nhân viên trực tiếp của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tâm Phương Gia Lai đang trực tiếp bơm, bán xăng dầu cho khách hàng nhưng không có đủ chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật.
Theo Đội quản lý thị trường số 2, thời điểm kiểm tra, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tâm Phương Gia Lai thực hiện đầy đủ việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết theo quy định. Tuy nhiên theo phản ánh của chị N.T.T.D: “Vào khoảng 14h48 phút ngày 23/5 chị D. có đến cây xăng của chi nhánh Công ty TNHH MTV Tâm Phương Gia Lai để đổ xăng thì lúc này trên cột đo xăng E5-RON 92-II giá xăng đã niêm yết và bán với giá 30.220 đồng/lít cao hơn giá thương nhân đầu mối quy định là 29.630 đồng/lít. Chênh lệch 590 đồng/lít.
Đoàn kiểm tra xác định, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tâm Phương Gia Lai đã có hành vi vi phạm bán cao hơn giá niêm yết do thương nhân đầu mối quy định. Sau khi kiểm tra các giấy tờ liên quan, đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành lấy mẫu xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu Tâm Phương để kiểm tra chất lượng xăng dầu đang kinh doanh tại cửa hàng.
“Khoảng sau 10 ngày sẽ có kết quả kiểm tra chất lượng xăng dầu tại cửa hàng. Nếu vi phạm vượt quá thẩm quyền sẽ chuyển về UBND tỉnh. Còn những hành vi trên, đợi khi nào có kết quả mẫu kiểm tra sẽ xử lý một lần, chứ không tách được. Đối với hành vi không có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy… theo quy định sẽ có khung xử phạt từ 10-20 triệu đồng. Còn hành vi niêm yết giá từ 30-50 triệu đồng”, một cán bộ Cục quản lý thị trường cho biết thêm.
(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.
(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.
(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.
(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.