Chủ tịch Kim Jong Un ca ngợi quân đội Triều Tiên tái thiết khu vực bị bão

Thứ ba, 15/09/2020 07:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ca ngợi quân đội của mình vì những nỗ lực nhanh chóng để tái thiết các thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão và lũ lụt mùa hè, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm thứ Ba.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát khu xây dựng lại Kangbuk-ri, huyện Kumchon, tỉnh Bắc Hwanghae, Triều Tiên, hình ảnh này được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố ngày 14 tháng 9 năm 2020.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát khu xây dựng lại Kangbuk-ri, huyện Kumchon, tỉnh Bắc Hwanghae, Triều Tiên, hình ảnh này được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố ngày 14 tháng 9 năm 2020.

KCNA cho biết, ông Kim Jong Un đã đến thăm tỉnh Bắc Hwanghae, phía nam Bình Nhưỡng, nơi đã xóa bỏ mọi dấu vết của thảm họa thiên nhiên và được tái tạo thành công như một “vùng đất thần tiên xã hội chủ nghĩa”.

Chuyến thăm mới nhất của ông Kim đến các khu vực bị bão của đất nước, đưa ra cảnh báo trước các cơn bão để ngăn ngừa thiệt hại về cây trồng và thương vong, sau đó cử quân đội và đảng viên đến giúp các cộng đồng phục hồi.

"Quân đội Nhân dân được tạo thành từ những điều kỳ diệu trên mảnh đất này", Kim Jong Un ca ngợi quân đội trong một tuyên bố do KCNA đưa ra.

“Sức mạnh thực sự của Quân đội Nhân dân không nằm ở quân số và sức mạnh của đạn dược mà ở tình yêu nồng nhiệt của họ đối với đất nước của mình”.

Cơ quan thời tiết KCNA cho biết, Triều Tiên đã phải hứng chịu “hiện tượng khí tượng thảm khốc” vào mùa hè này với những trận mưa lớn và bão, mang lại lượng mưa cao thứ hai trong 25 năm qua.

Theo KCNA, quốc gia này đã ghi nhận lượng mưa trung bình là 852,3 mm vào mùa hè, nhiều hơn gấp ba lần so với năm trước đó.

Ngành nông nghiệp của Triều Tiên đặc biệt dễ bị tổn thương do thời tiết khắc nghiệt và các trận bão, lũ lụt vào mùa hè năm nay đã làm dấy lên lo ngại về tình hình lương thực đang khan hiếm của đất nước.

Bắc Hwanghae là vùng sản xuất lúa gạo lớn của Triều Tiên. KCNA cho hay, các quan chức "vô cùng vinh dự" khi được lãnh đạo Triều Tiên trực tiếp thị sát và cam kết sẽ tái thiết địa phương sau lũ nhanh nhất cho tới đúng dịp kỷ niệm thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10.

Triều Tiên dễ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài vì địa hình đồi núi từ lâu không còn thảm thực vật, khiến nước lũ nhanh chóng trút xuống các vùng trũng hơn.

Ít nhất 138 người đã chết sau khi mưa lớn gây lũ lụt ở nước này năm 2016, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc. Hơn 160 người cũng thiệt mạng vì mưa lớn vào mùa hè năm 2012.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h