Chủ tịch Kim Jong Un: ‘Covid-19 có thể đã vào Triều Tiên’

Chủ nhật, 26/07/2020 07:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã triệu tập một cuộc họp bộ chính trị khẩn cấp sau khi một người bị nghi ngờ nhiễm Covid-19 trở về từ Hàn Quốc do vượt biên bất hợp pháp, truyền thông nhà nước KCNA cho biết hôm Chủ nhật.

Chủ tịch Kim Jong Un cho rằng Covid-19 có thể đã xâm nhập vào Triều Tiên - Ảnh: KCNA/Reuters

Chủ tịch Kim Jong Un cho rằng Covid-19 có thể đã xâm nhập vào Triều Tiên - Ảnh: KCNA/Reuters

Nếu được xác nhận dương tính, đây sẽ là trường hợp đầu tiên được chính quyền Triều Tiên thừa nhận, quốc gia cho đến nay tuyên bố chưa có trường hợp nào nhiễm loại virus Corona chủng mới.

Ông Kim đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt phong tỏa ở thành phố biên giới Kaesong, gọi đó là “tình huống nguy cấp, và có thể nói virus độc hại đã xâm nhập vào nước này”, hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn lời.

Theo KCNA, một người đào thoát sang Hàn Quốc ba năm trước đã quay trở lại qua biên giới kiên cố chia cắt hai miền Triều Tiên với các triệu chứng nhiễm Covid-19.

“Một tình huống khẩn cấp đã xảy ra ở thành phố Kaesong, nơi một kẻ đào tẩu vào miền nam ba năm trước bị nghi là đã nhiễm virus quái ác đã quay trở lại vào ngày 19/7, sau khi vượt qua ranh giới bất hợp pháp”, KCNA bình luận.

KCNA không đề cập cụ thể đến việc cá nhân đó đã được xét nghiệm hay chưa, nhưng cho biết “một kết quả không chắc chắn được thực hiện từ một số lần kiểm tra y tế”.

Kẻ đào tẩu này đã được cách ly và những người có tiếp xúc với người này đã được rà soát để thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan.

Triều Tiên đã nhận được hàng ngàn bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 từ Nga và các quốc gia khác, đồng thời áp đặt việc đóng cửa biên giới nghiêm ngặt. Hàng ngàn người ở Bắc Triều Tiên đã bị cách ly, nhưng những hạn chế gần đây đã được nới lỏng.

Trong những tuần gần đây, Triều Tiên cũng đã đẩy mạnh một chiến dịch chỉ trích những người đào thoát sang Hàn Quốc khi gọi họ là “cặn bã”, và kêu gọi Hàn Quốc trấn áp các nhóm rải truyền đơn và viện trợ lương thực vào miền Bắc.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh điều tra các đơn vị quân đội dọc biên giới, nơi người bị nghi ngờ có thể sẽ phải nhận "hình phạt nghiêm khắc để đảm bảo các biện pháp an toàn cần thiết”.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h