Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc "Ngày hội của toàn dân" tại An Lão, Hải Phòng

Chủ nhật, 23/05/2021 08:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 23/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các các nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Khoảng 7 giờ sáng nay (23/5), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có mặt tại Khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP. Hải Phòng để dự lễ khai mạc ngày bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Khoảng 7 giờ sáng nay (23/5), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có mặt tại Khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP. Hải Phòng để dự lễ khai mạc ngày bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, 7 giờ sáng nay (23/5), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có mặt tại Khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng để dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các các nhiệm kỳ 2021 – 2026 (ĐBQH).

Tại khu vực bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội đã đi kiểm tra nơi niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và trò chuyện với một số cử tri chuẩn bị tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Tại đây, công tác chuẩn bị bầu cử đã được Ủy Ban bầu cử địa phương chuẩn bị một cách chu đáo. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử được đặc biệt chú trọng. Theo ghi nhận tại điểm bầu cử luôn có lực lượng để hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong thời gian diễn ra bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện với cán bộ làm nhiệm vụ công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện với cán bộ làm nhiệm vụ công tác bầu cử.

Cử tri khi đến tham gia bầu cử phải tuân thủ tuyệt đối theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào khu vực bỏ phiếu. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hải Phòng gồm các quận: Kiến An, Dương Kinh và các huyện: An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Cùng ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử này còn có: Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng; Ông Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng; bà Nguyễn Hồng Vân, Trưởng phòng Phòng Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội bắt tay cử tri tham gia bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội bắt tay cử tri tham gia bầu cử.

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng cho biết, hơn 1,5 triệu cử tri thành phố sẽ bầu 9 người từ danh sách 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 3 đơn vị bầu cử.

Còn tại huyện An Lão, theo UBND huyện này cho biết, huyện có 17 xã thị trấn, với tổng số dân 148.956 người, số cử tri tính đến ngày 16/3/2021 là 113.033 người.

Nhiệm kỳ 2021-2026, số đại biểu HĐND huyện được bầu là 34 đại biểu, số đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu là 443 đại biểu.

Trước đó, huyện An Lão cũng đã thành lập Ủy ban Bầu cử gồm 15 thành viên, sớm hơn 16 ngày so với luật định, 17/17 xã, thị trấn thành lập ủy ban bầu cử gồm 10-11 thành viên, sớm 8 ngày so với luật định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra nơi niêm yết danh sách, tiểu sử các ứng viên ĐBQH, đại biểu HĐND.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra nơi niêm yết danh sách, tiểu sử các ứng viên ĐBQH, đại biểu HĐND.

UBND huyện An Lão đã ấn định 10 đơn vị bầu cử, 136 đơn vị bầu cử cấp xã, phê chuẩn 141 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 5 khu vực bỏ phiếu riêng.

Ngày 26/4/2021, Ủy ban bầu cử huyện An Lão đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-UBBC ngày 26/4/2021 về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện An Lão khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử. Danh chính thức có 58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện An Lão khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 10 đơn vị bầu cử để bầu 34 đại biểu HĐND.

Riêng tại thị trấn An Lão, Ủy ban Bầu cử địa phương đã thành lập, công bố 7 Ban bầu cử, 7 đơn vị bầu cử và các tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu tương đương. Ngày 16/4/2021, thị trấn An Lão tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, thống nhất danh sách chính thức 43 ứng cử viên, để bầu ra 25 đại biểu HĐND thị trấn An Lão khóa 6 nhiệm kỳ 2021-2026. 

Cùng tham dự buổi lễ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn có Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường.

Cùng tham dự buổi lễ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn có Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường.

Hướng đến ngày hội bầu cử, UBND huyện An Lão đã chỉ đạo trang trí 200 hồng kỳ trên trục đường quốc lộ 10 từ cầu Tiên Cựu đến Cầu Trạm Bạc. Cung cấp 5000 cờ Tổ quốc cho nhân dân trang trí trên các trục đường chính liên xã, liên thôn trên địa bàn.

Đặc biệt tại khu vực huyện ủy, UBND huyện và các tuyến đường chính trung tâm huyện được trung tâm VHTT và TT huyện tập trung trang trí tuyên truyền với 470m2 giàn tranh, pano, khẩu hiệu, 300 cờ cá, 350 hồng kỳ, 17 băng đường, 25 cờ dây, 25 pano hộp, 18m2 bảng tin cổ động, 6 đảo cờ, 36 cột treo băng qua đường, 36 pa nô hai mặt, 50 phướn 2 mặt, 1 xe cổ động, 10 bộ cờ chuối, 1 phướn lớn 36m2, 10 pano lẻ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu bầu cử.

photo_2021-05-23_08-20-30

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, có thể làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử, huyện An Lão đã chủ động xây dựng kế hoạch, lên phương án phòng, chống dịch, kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra. Trong đó trọng tâm là rà soát, cách ly những người có yếu tố dịch tễ theo thông báo của Sở Y tế và UBND thành phố Hải Phòng; hoạt động trở lại 118 tổ công tác tại 118 thôn, tổ dân phố và thành lập các tổ y tế ở mỗi một tổ bầu cử, trang bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và máy đo thân nhiệt; trong ngày bầu cử sẽ đảm bảo thực hiện tốt quy định 5K và phân luồng cử tri bỏ phiếu.

Tử Hưng - Quốc Trần

Tin khác

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức