Chủ tịch Thượng viện Bolivia sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng thống tạm thời

Thứ tư, 13/11/2019 10:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bà Jeanine Anez, lãnh đạo của Thượng viện Bolivia sẽ là người đảm nhiệm chức vụ Tổng thống tạm thời sau khi ông Evo Morales từ chức.

Chủ tịch Thượng viện Bolivia Jeanine Anez. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Thượng viện Bolivia Jeanine Anez. Ảnh: Reuters

Theo đúng như hiến pháp nước này, bà Anez (52 tuổi), là người tiếp theo được trao cho chức vụ Tổng thống tạm thời sau khi ông Morales và Phó Tổng thống Alvaro Garcia cùng từ chức.

"Trước sự vắng mặt vô thời hạn của Tổng thống và Phó Tổng thống, với cương vị là Chủ tịch Thượng viện, tôi sẽ đảm nhiệm cương vị này theo đúng như hiến pháp", bà Anez, thuộc đảng đối lập với ông Morales, cho hay.

Tuy nhiên, buổi lễ nhậm chức của bà đã bị những nhà làm luật ủng hộ ông Morales tẩy chay.

Hiện chưa rõ hành động này có thể làm dịu đi tình trạng biểu tình bạo lực tại thủ đô La Paz của nước này hay không.

Ông Morales đã từ chức sau khi Ủy ban kiểm tra phát hiện một số nghi vấn trong cuộc bầu cử hôm 20/10 vừa qua, khiến nhiều bên, bao gồm cả quân đội lên tiếng yêu cầu ông Morales từ chức.

Ông Morales là nhà lãnh đạo lâu đời của đất nước, đã đưa nước này vươn lên từ đói nghèo. Tuy nhiên, việc ông ra tranh cử lần 4 khiến nhiều người khó chịu, cho rằng ông là người "tham quyền cố vị" và đang vi phạm hiến pháp.

Trước đó, trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, người dân đã phản đối việc ông ra tranh cử lần 4.

Ông gọi việc bà Anez tiếp quản mình là một "cuộc đảo chính mưu mô nhất trong lịch sử". Ông đã lên đường sang Mexico để tị nạn.

"Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu khi còn sống", ông Morales nói trước khi lên máy bay sang Mexico.

Hơn 30 quan chức bầu cử đã bị bắt sau khi ông Morales từ chức.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h