(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thành phố Vladivostok của Nga hôm 24/4 để chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều.
Vào 18 giờ (giờ địa phương, tức 15 giờ giờ Hà Nội) ngày 24/4, đoàn tàu hỏa bọc thép chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Vladivostok sau hành trình kéo dài khoảng 20 giờ xuất phát từ Bình Nhưỡng.
Ông sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 25/4 tại đảo Rusky của Nga, nhằm thúc đẩy mối quan hệ truyền thống giữa hai nước trong bối cảnh đàm phán hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ đang bế tắc.
Trước đó, tại biên giới, ông Kim đã nói với truyền thông Nga rằng ông mong muốn một cuộc đàm phán hữu ích và thành công với ông Putin.
"Tôi mong rằng chúng tôi có thể thảo luận những câu hỏi thực tế về đàm phán hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như quan hệ song phương", ông nói.
2 tháng trước, tại Hà Nội, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 đã kết thúc mà không có kết quả gì, khiến quan hệ song phương trở nên căng thẳng hơn.
Hội nghị lần này được coi là một thông điệp mà nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn gửi gắm tới Mỹ, rằng ông vẫn có một vị thế trên trường quốc tế và có thể đàm phán với nhiều nước khác ngoài Mỹ.
Với Nga, đây là cơ hội để họ khẳng định tiếng nói của mình trong vấn đề hòa bình tại bán đảo Triều Tiên.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.