Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un xuất hiện, đập tan tin đồn về sức khỏe

Thứ bảy, 02/05/2020 07:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tham dự lễ khánh thành một nhà máy phân bón ở khu vực phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng, Reuters dẫn lời hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay (5/2).

Chủ tịch Kim Jong Un vừa tham dự lễ cắt băng khánh thành một nhà máy phân bón, KCNA đưa tin

Chủ tịch Kim Jong Un vừa tham dự lễ cắt băng khánh thành một nhà máy phân bón, KCNA đưa tin

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Kim Jong Un hoạt động công khai kể từ ngày 11/4.

Theo tin từ KCNA, ông Kim Jong Un đã cắt băng khánh thành nhà máy phân bón vào buổi lễ hôm thứ Sáu trước sự những tiếng reo hò của rất đông người tham dự sự kiện.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sự hài lòng về hệ thống sản xuất của nhà máy phân bón, cho biết nhà máy này đã đóng góp đáng kể cho sự tiến bộ của đất nước ngành công nghiệp hóa chất và sản xuất thực phẩm, KCNA tường thuật.

Ông Kim Jong Un đã đi cùng với một số quan chức cấp cao của Triều Tiên, bao gồm em gái của ông là Kim Yo Jong, KCNA cho biết.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau đó đã từ chối bình luận về thông tin ông Kim Jong Un xuất hiện trở lại và cho rằng sẽ nói về Nhà lãnh đạo Triều Tiên ở là thời điểm thích hợp.

Trước đó, đã có những suy đoán về sức khỏe của ông Kim Jong Un sau khi bỏ lỡ lễ kỷ niệm của người sáng lập nước Triều Tiên Kim Il Sung vào ngày 15/4.

Đây là ngày lễ lớn tại Triều Tiên và ông Kim thường đến thăng lăng mộ của cố Chủ tịch và là ông nội của mình.

Sau khi CNN và Daily NK đưa tin về việc ông Kim Jong Un vừa trải qua một ca phẫu thuật tim và ở trong tình trạng sức khỏe nguy hiểm, Tổng thống Trump cho rằng thông tin của đài CNN là “không chính xác”, trong khi quan chức của Hàn Quốc và Trung Quốc cũng phủ nhận điều này.

Có thể nói, những thông tin mà KCNA vừa đăng tải hôm nay đã đập tan những tin đồn về sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong Un.

Trước sự kiện mà hãng thông tấn Triều Tiên vừa đăng tải, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã không trả lời ngay lập tức những yêu cầu bình luận.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h