Chưa chấp thuận bổ sung thêm 3 mỏ khoáng sản tại huyện Hà Trung, Thanh Hoá

Thứ ba, 09/08/2022 19:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá có Công văn về việc chưa chấp thuận chủ trương bổ sung 03 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Hà Trung vào Quy hoạch tỉnh theo đề nghị của UBND huyện Hà Trung.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang thống nhất với nội dung đề nghị của Sở Xây dựng rằng trước mắt chưa chấp thuận chủ trương bổ sung 3 mỏ tại xã Hà Tiến, xã Hoạt Giang và xã Hà Đông, huyện Hà Trung vào Quy hoạch tỉnh theo đề nghị của UBND huyện Hà Trung.

chua chap thuan bo sung them 3 mo khoang san tai huyen ha trung thanh hoa hinh 1

Ảnh minh hoạ

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá giao Sở Xây dựng có văn bản cần nêu rõ lý do trả lời UBND huyện Hà Trung theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hoá nhận được Công văn của UBND huyện Hà Trung về việc bổ sung mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vào Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Thanh Hóa để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

Được biết, huyện Hà Trung có nguồn khoáng sản đa dạng, dễ khai thác và đang có thị trường tiêu thụ tốt: Quặng Silic, Spilit, quặng sắt làm nguyên vật liệu phụ gia xi măng, đá ốp lát, đá xây dựng… Nguồn tài nguyên này được phân bố rộng ở 17 xã đó là: Hà Đông, Hà Sơn, Hà Lĩnh, Hà Ngọc, Hà Lâm, Hà Phú, Hà Lai, Hà Thái, Hà Châu, Hà Vinh, Hà Thanh, Hà Dương, Hà Tân, Hà Tiến, Hà Bình, Hà Long, Hà Ninh.

Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hoá có 326 mỏ đang hoạt động, gồm: 39 mỏ đất làm vật liệu san lấp, 221 mỏ đá, 40 mỏ cát, sỏi, 02 mỏ cát nhiễm mặn làm vật liệu san lấp và 24 mỏ đất sét làm gạch tuynel.

Theo tìm hiểu của Phóng viên, nhìn chung, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đáp ứng được nhu cầu về sử dụng khoáng sản của tỉnh, nhất là nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế; tạo việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập ổn định (bình quân mỗi doanh nghiệp khoảng 25 lao động, thu nhập bình quân gần 7,5 triệu đồng/người/tháng); nhiều đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả đã đóng góp ngân sách cho địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi.

Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn ở một số địa phương; ý thức chấp hành và thực hiện các quy định về khoáng sản, bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp chưa cao; một số phương tiện vận chuyển cát chưa được đăng ký, đăng kiểm theo quy định; hoạt động vận chuyển gây bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến môi trường.

Đáng nói, một số cơ sở đang hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chưa lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; một số mỏ có diện tích nhỏ, khai trường bé chưa được đầu tư hoặc đầu tư chưa hoàn chỉnh các công trình thu gom, xử lý chất thải, đặc biệt là các công trình, biện pháp giảm thiểu bụi trong quá trình hoạt động; một số mỏ khai thác, chế biến đá trong quá trình hoạt động nổ mìn gây dư chấn, bụi phát sinh ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sống xung quanh…

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Tạm giữ người đàn ông vi phạm nồng độ cồn, đốt xe máy

Tạm giữ người đàn ông vi phạm nồng độ cồn, đốt xe máy

(CLO) Khi tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi vi phạm nồng độ cồn, ông T. đã ký vào biên bản và đi ra ngoài, sau đó leo lên thùng xe Cảnh sát giật nắp bình xăng, châm lửa chiếc xe máy.

Đời sống
Quảng Ninh: Nét mới đặc sắc trong Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024

Quảng Ninh: Nét mới đặc sắc trong Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Độc đáo, Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 lần đầu tiên tổ chức tại mép nước bãi tắm Công viên nước Đại Dương (phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn. Sự kiện diễn ra vào 20h ngày 28/4.

Đời sống
Homestay ven Hà Nội cạn kiệt phòng trống, người dân kéo nhau cắm trại giữa trời

Homestay ven Hà Nội cạn kiệt phòng trống, người dân kéo nhau cắm trại giữa trời

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thay vì đi du lịch xa, người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ tại các homestay ven Hà Nội khiến nhiều nơi cạn kiệt phòng trống. Dân tình chuyển hướng sang cắm trại cùng ven đô, tận hưởng không khí trong lành.

Đời sống
Cận cảnh vụ phá rừng quy mô lớn khu vực giáp ranh Gia Lai – Đăk Lăk

Cận cảnh vụ phá rừng quy mô lớn khu vực giáp ranh Gia Lai – Đăk Lăk

(CLO) Hàng nghìn cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, tại hiện trường từng khoảnh rừng đã bị “hạ trắng”, đốt sạch. Vụ phá rừng thuộc khu vực giáp ranh huyện Chư Prông (Gia Lai) và huyện Ea Sup (Đăk Lăk).

Đời sống
Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống