Chứng chỉ vắc xin Covid-19 giả ở Malaysia được rao bán với giá 8 triệu đồng

Chủ nhật, 26/09/2021 10:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát Malaysia đã đưa ra cảnh báo về chứng chỉ vắc xin Covid-19 giả khi nền kinh tế dần mở cửa cho những người được tiêm chủng. Nhiều chứng chỉ giả đã được giao bán với giá hơn 8 triệu đồng.

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp, như nhà hàng, tiệm làm tóc và nhà bán lẻ, hiện đang yêu cầu bằng chứng về việc tiêm phòng trước khi được tham gia vào các hoạt động xã hội rộng lớn hơn. Những người đã được tiêm phòng đầy đủ cũng có thể đi nghỉ ở Langkawi cũng như đi cầu nguyện tại các nhà thờ.

chung chi vac xin covid 19 gia o malaysia duoc rao ban voi gia 8 trieu dong hinh 1

Một thực khách trình giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số của mình tại một nhà hàng ở Kuala Lumpur vào ngày 20 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: Reuters

"Vấn đề giấy chứng nhận vắc xin giả này xuất hiện lần đầu tiên khi một số quốc gia bắt đầu nâng cao triển vọng cần hộ chiếu vắc xin để đi du lịch, và trở nên phổ biến hơn khi chính phủ của chúng tôi đưa ra vấn đề công nhận chứng chỉ vắc xin cho các mục đích khác nhau", Chủ tịch Hiệp hội Y học Malaysia (MMA), Koh Kar Chai nói với The Straits Times.

"MMA đã được cảnh báo bởi các bác sĩ đa khoa, những người đã tiếp cận với những cá nhân sẵn sàng trả tiền để mua giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 giả", Tiến sĩ Koh nói.

Một số người rõ ràng cũng đã đến các trung tâm tiêm chủng với hy vọng nhận được giấy chứng nhận mà không phải tiêm phòng, một nhân viên y tế tại một trung tâm ở Kuala Lumpur cho biết.

"Chúng tôi thấy một số người đến đây, nhưng họ không muốn tiêm vắc xin. Họ chỉ muốn có giấy chứng nhận. Chúng tôi nói với họ rằng họ phải tiêm phòng để có được chứng chỉ", nhân viên văn phòng y tế nói.

Theo các nhà chức trách Malaysia, điều đáng báo động hơn nữa là giấy chứng nhận tiêm chủng giả đang được rao bán tràn lan trên mạng.

Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trong một nhóm Telegram cung cấp các chứng chỉ vắc xin đã được chia sẻ trên mạng xã hội vào tuần trước. Ba loại "giấy chứng nhận vắc xin" có sẵn, theo thông tin đăng tải, có giá từ 200 Ringgit đến 1.500 Ringgit (từ 1 triệu VNĐ đến 8,1 triệu VNĐ).

Theo Straitstimes, người bán tuyên bố rằng chứng chỉ kỹ thuật số được bán với giá 1.500 RM sẽ có tên và số chứng minh nhân dân của người mua trên đó và có thể được sử dụng ở tất cả các cơ sở, trong khi phiên bản 400 Ringgit sẽ mang tên và số chứng minh nhân dân của một số người khác và không phải là dễ dàng.

Một chứng chỉ không phải kỹ thuật số có giá 200 RM cũng được mời chào trên mạng xã hội. Thậm chí, tháng trước, một bài đăng lan truyền trên Facebook ở Malaysia cho biết chứng chỉ kỹ thuật số đang được bán với giá chỉ 15 RM (81 nghìn VNĐ).

Theo lệnh nới lỏng giản cách nhằm đưa nền kinh tế hoạt động trở lại, mọi công dân cần xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng Covid-19 để vào nhiều cơ sở, bao gồm cả các nhà thờ Hồi giáo.

Ngành du lịch ở Langkawi cũng đã hoạt động trở lại theo một chương trình “bong bóng du lịch” thí điểm được triển khai vào ngày 16/9, trong đó du khách trưởng thành phải được tiêm phòng đầy đủ khi đi nghỉ trên đảo. Chương trình hiện chỉ dành cho khách trong nước.

Chính phủ Malaysia hiện có kế hoạch mở ra nhiều bong bóng du lịch hơn đến các điểm du lịch khác trên khắp đất nước, chẳng hạn như Cao nguyên Genting.

Nguyễn Hoàng (Theo Straitstimes)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h