Chứng khoán lao dốc, 4 tỷ phú Ấn Độ mất 45 tỷ USD trong tháng này

Thứ ba, 31/01/2023 19:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cho đến nay, các tỷ phú Ấn Độ chưa có một năm 2023 tuyệt vời khi trở thành những người thua lỗ nặng nhất trên Chỉ số tỷ phú Bloomberg từ đầu năm đến nay.

Một đợt bán tháo cổ phiếu ồ ạt trong các công ty niêm yết của Gautam Adani - người giàu nhất Ấn Độ - sau một báo cáo bán khống gây sốc đang lây lan vào các thị trường của đất nước này.

chung khoan lao doc 4 ty phu an do mat 45 ty usd trong thang nay hinh 1

Gautam Adani đã mất khoảng 36 tỷ USD giá trị tài sản ròng trong năm nay sau đợt bán tháo ồ ạt trong các công ty giao dịch công khai của ông. (Nguồn: SAM PANTHAKY / AFP / Getty Images)

Các công ty niêm yết của Tập đoàn Adani đã mất hơn 68 tỷ USD vốn hóa thị trường kể từ khi Hindenburg Research, một công ty bán khống của Hoa Kỳ, công bố một báo cáo gay gắt vào tuần trước với cáo buộc "âm mưu gian lận kế toán và thao túng cổ phiếu trắng trợn" tại Tập đoàn Adani. Adani Enterprises, công ty hàng đầu của tập đoàn đã mất hơn 25% giá trị thị trường chỉ riêng trong năm nay.

Sự huyên náo này đã làm giảm giá trị tài sản ròng của tỷ phú Adani, vốn đã giảm 36,1 tỷ USD trong năm 2023 cho đến nay, khiến ông rơi vào vị trí người thua lỗ hàng đầu trong bảng Chỉ số Tỷ phú Bloomberg. Siêu tỷ phú người Ấn Độ cũng đã rớt khỏi danh sách 10 người giàu nhất và hiện là người giàu thứ 11 thế giới - tuột khỏi vị trí thứ 4 chỉ mới trong tuần trước.

Tập đoàn Adani cũng đã phản bác một cách mạnh mẽ, nhưng Hindenburg cũng đang tăng gấp đôi thông tin so với báo cáo ban đầu.

Cụ thể, Tập đoàn đã đưa ra một báo cáo dài 413 trang chống lại Hindenburg, nói rằng báo cáo của họ “chẳng có gì khác ngoài một lời nói dối”.

“Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc tấn công không chính đáng nhằm vào bất kỳ công ty cụ thể nào mà là một cuộc tấn công có tính toán nhằm vào Ấn Độ, sự độc lập, liêm chính và chất lượng của các tập đoàn Ấn Độ cũng như câu chuyện tăng trưởng và tham vọng của Ấn Độ”, Tập đoàn Adani cho biết trong báo cáo phản bác.

Hindenburg đã phản hồi ngay lại rằng Tập đoàn Adani đã không trả lời được hầu hết các câu hỏi mà họ đã hỏi và “có thể đoán trước là đã cố gắng hướng sự tập trung ra khỏi các vấn đề cốt lõi và thay vào đó khơi dậy một câu chuyện về chủ nghĩa dân tộc” và cố gắng kết hợp sự trỗi dậy của Adani với sự thành công của chính Ấn Độ.

"Nói rõ ràng, chúng tôi tin rằng Ấn Độ là một nền dân chủ sôi động và một siêu cường mới nổi với một tương lai thú vị. Chúng tôi cũng tin rằng tương lai của Ấn Độ đang bị kìm hãm bởi Tập đoàn Adani”, Hindenburg nói trong tuyên bố với lời lẽ mạnh mẽ.

Hindenburg cho biết thêm: “Gian lận là gian lận, ngay cả khi nó được thực hiện bởi một trong những cá nhân giàu có nhất trên thế giới”.

Adani vẫn là người châu Á giàu nhất thế giới, nhưng sự mất mát đáng kể tài sản của ông cho thấy mức độ thiệt hại ở thị trường Ấn Độ - thực tế đã lan sang các tỷ phú thân thiết với ông.

Xếp sau tỷ phú Adani trên bảng Chỉ số Tỷ phú Bloomberg là các tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, Radhakishan Damani và Savitri Jindal, những người đã mất khoảng 5 tỷ USD, 2 tỷ USD và 1 tỷ USD cho đến nay trong năm 2023. Giá trị tài sản ròng của họ tụt dốc do giá cổ phiếu giảm trong các công ty mà họ nắm giữ cổ phần lớn.

Ambani là Chủ tịch và cổ đông lớn của Reliance Industries, trong khi Damani là người sáng lập Avenue Supermarts. Cổ phiếu của cả hai công ty đều thua lỗ trong năm nay cho đến nay.

Giá cổ phiếu của hầu hết các công ty của Jindal trong tập đoàn thép và năng lượng của bà cũng giảm trong năm nay.

Bi kịch xung quanh Tập đoàn Adani đã ảnh hưởng đến tâm lý chung tại thị trường Nam Á — chỉ số chuẩn thị trường chứng khoán nội địa của Ấn Độ, Sensex, đã giảm hơn 2% từ trong 1 tháng nay.

"Các cáo buộc gian lận tại một trong những tập đoàn có giá trị nhất của Ấn Độ, Tập đoàn Adani, đã đẩy nhanh sự suy giảm mà chúng tôi dự kiến ở chứng khoán Ấn Độ khi các nhà đầu tư nước ngoài tái cân bằng danh mục đầu tư của họ khi Trung Quốc mở cửa trở lại”, Shumita Deveshwar, nhà kinh tế trưởng của Ấn Độ tại công ty tư vấn kinh tế vĩ mô TS Lombard cho biết.

Deveshwar cho biết thêm rằng các nhà đầu tư chắc chắn sẽ tăng cường giám sát cổ phiếu Ấn Độ, nhưng các chỉ số quản trị doanh nghiệp của quốc gia này xếp hạng tốt hơn hầu hết các thị trường mới nổi bao gồm Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Brazil, theo một báo cáo tháng 11/2022 từ TS Lombard.

Hồng Vân (Theo Business Insider)

Bình Luận

Tin khác

Phú Quốc: Tiềm năng tăng trưởng lớn từ bất động sản nhà ở sở hữu lâu dài

Phú Quốc: Tiềm năng tăng trưởng lớn từ bất động sản nhà ở sở hữu lâu dài

(CLO) Nền kinh tế Phú Quốc trong năm 2023 đã có những bứt phá ấn tượng. Tổng thu ngân sách toàn tỉnh Kiên Giang năm 2023 đạt 15.120 tỉ đồng, trong đó Phú Quốc đóng góp 51,7%, doanh thu từ du lịch Phú Quốc chiếm 85% toàn tỉnh. Trên đà tăng trưởng của kinh tế, thị trường bất động sản Phú Quốc có sự khởi sắc. Đáng chú ý, bất động sản đảo ngọc ghi nhận sức hút lớn của bất động sản nhà ở sở hữu lâu dài.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt châu Âu chuẩn bị tăng giá?

Khí đốt châu Âu chuẩn bị tăng giá?

(CLO) Các nhà quản lý danh mục đầu tư đã đặt cược rằng giá khí đốt tự nhiên chuẩn của châu Âu sẽ tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng, dự kiến sẽ tiếp tục biến động khi khối hiện đang bắt đầu dự trữ nguồn cung cho mùa đông tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ukraine kêu gọi EU giúp bảo vệ kho khí đốt khỏi các cuộc tấn công của Nga

Ukraine kêu gọi EU giúp bảo vệ kho khí đốt khỏi các cuộc tấn công của Nga

(CLO) Người đứng đầu công ty năng lượng quốc gia Ukraine đã kêu gọi các nước EU giúp bảo vệ các cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên của họ khỏi một loạt các cuộc tấn công gần đây của Nga để quốc gia này có thể tiếp tục góp phần “hạ nhiệt” giá nhiên liệu trên khắp lục địa.

Thị trường - Doanh nghiệp
23% tài phiệt không nói cho người thừa kế biết mình giàu đến mức nào

23% tài phiệt không nói cho người thừa kế biết mình giàu đến mức nào

(CLO) Các gia đình giàu có toàn cầu quan tâm đến việc làm thế nào để chuẩn bị cho con cái quản lý tài sản của mình, nhưng rất ít người thực sự chuẩn bị cho việc đó.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, giá xăng có thể tăng trở lại

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, giá xăng có thể tăng trở lại

(CLO) Ngày mai (2/5), tức sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ. 

Thị trường - Doanh nghiệp