Thị trường chứng khoán vẫn có động lực tăng trưởng trong trung hạn
(CLO) Theo Báo cáo của Mirae Asset, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có đà tăng trưởng trong trung hạn.
Theo dõi báo trên:
Hôm qua (31/5), bất chấp những thông tin có phần đáng ngại về tình hình Covid-19 vào cuối tuần, thị trường chỉ chùng xuống trong nửa đầu phiên sáng và bật tăng lại sau đó để đóng cửa tại mức cao nhất ngày. Bên mua lại một lần nữa cho thấy ưu thế của mình trong giai đoạn hiện nay mặc cho các rung lắc trong phiên là rất đáng kể.
Thị trường đóng cửa ở mức 1.328,05 điểm, tăng 7,59 điểm (+0,57%) nhận ảnh hưởng tích cực từ các mã như HPG (+6,8%); FPT (+3,3%); SSI (+6,2%); STB (+6,1%); CTG (+3,7%); BID (+3,3%); TPB (+3,7%); HDB (+2,9%); TCB (+1,3%); GAS (+0,7%)...
Đồng thời, HNX-Index đóng cửa trong sắc xanh, tăng 7,39 điểm (+2,38%) lên 317,85 điểm.
HSX ghi nhận tổng khối lượng khớp lệnh đạt 700 triệu đơn vị, tương đương 23,9 nghìn tỷ đồng (+1,66%); HNX đạt 186 triệu đơn vị khớp lệnh, tương đương 4,4 nghìn tỷ đồng (+9,4%).
Khối ngoại quay lại vị thế bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị lên tới 1,876.2 tỷ đồng, tập trung bán chủ yếu ở các mã HPG (- 904.0 tỷ đồng); MBB (-401,4 tỷ đồng); VCB (-105,6 tỷ đồng); FUEVFVND (-91,1 tỷ đồng); STB (-79,9 tỷ đồng)...; trong khi mua ròng ở các mã PLX (+133,2 tỷ đồng); NVL (+42,1 tỷ đồng); DXG (+31,6 tỷ đồng); KDH (+26,6 tỷ đồng); NKG (+16,7 tỷ đồng)...
Công Ty Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) duy trì các đánh giá trạng thái ngắn hạn tiếp tục tích cực. Xu hướng trung hạn là tăng, đường giá vẫn đang giữ cao hơn đáng kể MA-50 và chúng tôi vẫn ghi nhận trạng thái đi lên của MA-50.
Kháng cự gần nhất của chỉ số tại 1330 điểm, kháng cự xa hơn tại 1390 điểm. Vùng hỗ trợ gần nhất hiện xác định tại 1285 điểm - khu vực hoạt động của MA-20 và cũng là vùng đỉnh trước đó của chỉ số trong tháng 4.
Thanh khoản giữ mức cao hơn trung bình 20 ngày và tình trạng nghẽn lệnh diễn ra khá sớm trong phiên trước. Dòng tiền tại HSX vì vậy vẫn đang trong pha mở rộng.
Chỉ báo tích cực nhưng tồn tại tình trạng quá mua. MACD tăng với tốc độ nhanh hơn, duy trì vị thế cao hơn cả mức 0 và đường tín hiệu . Các chỉ báo động lượng tiếp tục vận động lên những mức cao hơn nhưng bắt đầu xuất hiện tình trạng "quá mua".
Công Ty Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá, độ rộng thị trường chuyển sang trạng thái tiêu cực với thanh khoản không chênh lệch nhiều so với phiên cuối tuần trước. Theo đó, VN-Index có thể hướng về ngưỡng 1.350 vào những phiên giao dịch tiếp theo.
Theo Công Ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), VN-Index rung lắc khá mạnh trong nửa đầu phiên giao dịch trước khi dần phục hồi và mở rộng đà tăng về cuối phiên. Với xung lực tăng điểm vẫn đang được duy trì, chỉ số sẽ có cơ hội xác lập thêm các đỉnh cao mới trong những phiên tới.
Mặc dù vậy, áp lực rung lắc ở những vùng giá cao sẽ tăng dần, đặc biệt là khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự tâm lý kế tiếp tại quanh 1.350 điểm.
Kỳ Hoa
(CLO) Theo Báo cáo của Mirae Asset, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có đà tăng trưởng trong trung hạn.
(CLO) Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có tuần bán ròng trên thị trường chứng khoán khối lượng gần 3.000 tỷ đồng. Lượng bán tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu bất động sản.
(CLO) Nhờ thanh lý các khoản đầu tư thu về 673 tỷ tại Quý 4 mà CC1 đã ‘thoát lỗ’ trong năm 2023. Nợ phải trả đang cao gấp 3 lần vốn chủ nhưng CC1 vẫn đặt mục tiêu cao cho năm 2024
(CLO) Hoạt động kinh doanh Quý 1 của DIC Corp (DIG) cho thấy khoản lỗ tới 121,2 tỷ đồng. Công ty đang chuẩn bị huy động thêm 3.000 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu.
(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Saigon Glory vì hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.