Chuỗi 3 tuần không có ca nhiễm Covid-19 cục bộ tại Hong Kong đã bị phá vỡ

Chủ nhật, 05/07/2020 20:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hong Kong sau 3 tuần không ghi nhận ca nhiễm mới cục bộ, nay đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Một người đàn ông 59 tuổi, người đầu tiên thử nghiệm dương tính vào tối thứ Bảy, sau khi bị sốt nhiều ngày.

Chuỗi 3 tuần không có ca nhiễm Covid-19 cục bộ tại Hong Kong đã bị phá vỡ. Ảnh: Sam Tsang/SCMP

Chuỗi 3 tuần không có ca nhiễm Covid-19 cục bộ tại Hong Kong đã bị phá vỡ. Ảnh: Sam Tsang/SCMP

Hong Kong mới đây ghi nhận hai trường hợp lây truyền tại địa phương, chấm dứt chuỗi ba tuần không có ca lây nhiễm cục bộ nào.

Ngoài ra, đặc khu hành chính này còn ghi nhận thêm tám trường hợp nhập cảnh dương tính với Covid-19, Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe cho biết vào Chủ nhật. Đưa tổng số trường hợp nhiều Covid-19 trong thành phố này lên tới 1.268, với 7 trường hợp tử vong.

Lần cuối cùng ghi nhận một trường hợp lây nhiễm cục bộ tại địa phương được báo cáo là ngày 13/6.

Một trong hai trường hợp dương tính với Covid-19 là một người đàn ông 59 tuổi, người đầu tiên thử nghiệm dương tính vào tối thứ Bảy, sau khi bị sốt trong nhiều ngày. Ông này được gửi đến Bệnh viện Yan Chai ở Tsuen Wan và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Princess Margaret ở Kwai Chung.

Người đàn ông 59 tuổi sống trong nhà ở Yuk Shek trên điền trang Ping Shek ở Kwun Tong. Ông ta làm việc trong bếp ăn của hai nhà hàng.

Tiến sĩ Chuang Shuk-kwan cho biết chính quyền sẽ tiến hành các thử nghiệm Covid-19 trên các đồng nghiệp của người đàn ông ở hai nhà hàng. Vẫn chưa rõ làm thế nào bệnh nhân bị nhiễm bệnh, cô nói thêm.

Một trường hợp địa phương khác là một trợ lý 41 tuổi tại một phòng khám Cheung Sha Wan do bác sĩ Ng Yuk-fai điều hành.

"Ngay bây giờ, chúng tôi lo lắng về các đồng nghiệp của mình tại phòng khám."

Người trợ lý sống ở biệt thự Hung Yu ở Cheung Sha Wan, không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và chịu trách nhiệm tổ chức dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Tất cả các nhân viên khác, bao gồm bác sĩ, y tá và người dọn dẹp, tại phòng khám đều được gửi đến các trung tâm kiểm dịch. Cả bác sĩ và vợ của anh đều cho biết họ bị sốt nhưng kết quả xét nghiệm Covid-19 của họ là âm tính.

Người trợ lý đã ăn tối tháng trước với một người đã bị nhiễm bệnh.

Đối với tám trường hợp nhập cảnh, sáu người là những người có lịch sử du lịch gần đây đến Pakistan, một đến Ấn Độ và một đến Indonesia.

Thành phố Hong Kong gần đây đã ghi nhận một loạt các ca nhiễm đến từ bên ngoài.

Hoàng Long

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h