Công trình xây dựng ở Venezuela giảm 98% kể từ năm 2012

Chủ nhật, 11/07/2021 06:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại và khách sạn đang được xây dựng ngay trước mắt của một nhóm dân cư đói ăn. Bộ trưởng Xây dựng Venezuela mô tả thực tế của ngành, ngoài những gì mắt thường có thể nhìn thấy.

Năm 2001, xây dựng chiếm 7% GDP của Venezuela. Ngày nay, nó chỉ chiếm 0,7%. (Nguồn: Century 21).

Năm 2001, xây dựng chiếm 7% GDP của Venezuela. Ngày nay, nó chỉ chiếm 0,7%. (Nguồn: Century 21).

Venezuela đã suy thoái trong 8 năm liên tiếp, 4 năm siêu lạm phát, mất giá khủng khiếp và 15% dân số của nước này đã phải di cư. Tuy nhiên, ở một số thành phố, bạn có thể thấy cần cẩu hoạt động khắp nơi, các trung tâm mua sắm, các tòa nhà dân cư, đại lộ, bệnh viện và các trung tâm du lịch đang được xây dựng.

Thực tế này có vẻ như là hư cấu, mặc dù nó đang diễn ra ngay tại Venezuela, và nó hẳn là khó hiểu đối với nhiều người nước ngoài, chứ không chỉ người dân nơi đây.

Theo Tổng thống Nicolás Maduro, các lệnh trừng phạt quốc tế ngăn cản Venezuela nhập khẩu hàng hóa cơ bản, nhưng chính chính quyền đó tuyên bố rằng họ có thể xây dựng hàng triệu ngôi nhà cho người nghèo trong khi hiện nay, cả đất nước đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất.

Trong khi đó, tại thủ đô của đất nước, khách sạn Humboldt đã được mở cửa trở lại, các trung tâm du lịch mới đang được xây dựng ở Margarita và trong các công viên quốc gia như Los Roques hay Morrocoy.

Hơn nữa, các dự án khu dân cư, thương mại và công ty mới cũng đang được phát triển ở quận La Trinidad, Las Mercedes, Altamira, Los Palos Grandes và El Cafetal, cũng như các khu vực khác ở các thành phố Baruta, El Hatillo và Chacao. Làm thế nào để giải thích cho điều này?

Việc rửa tiền đang gia tăng?

Không chỉ một số người Venezuela, những người khi lái xe qua các công trường xây dựng này, đều tự hỏi rằng bao nhiêu tiền đầu tư vào lĩnh vực này đến từ các quỹ hợp pháp và bao nhiêu trong số đó là rửa tiền.

Đây là một câu hỏi hợp lý vì ngay cả Tổ chức Minh bạch Quốc tế Venezuela vẫn cho rằng việc không rõ ràng, tham nhũng và yếu kém về thể chế ở quốc gia này mở đường cho hành vi rửa tiền trong nhiều lĩnh vực. Đô la hóa trên thực tế cũng giúp ích cho các hoạt động kinh tế bí mật.

Enrique Madureri Tejares, Bộ trưởng Xây dựng Venezuela (CVC), nói với tờ Caracas Chronicles rằng: “Về mặt pháp lý, tôi không thể nói dự án nào được sử dụng để rửa tiền và dự án nào thì không. Tất cả những gì tôi có thể nói là nếu chính phủ duy trì thị trường chợ đen trong khi một nửa nền kinh tế là không chính thức, thì sẽ không thể có sự kiểm soát hiệu quả đối với thị trường chợ đen đó. Một khi các khoản đầu tư công và tư trở lại bình thường, thì chúng ta có thể khắc phục được điều đó”.

Nhà chức trách này cũng chỉ ra rằng “nhiều bất động sản đang được phát triển ở Caracas đã được các ngân hàng cấp vốn cách đây 5 năm và chúng gần như đã hoàn thành. Chúng cũng được tài trợ bởi tiền tư nhân, bởi các công ty tái đầu tư thu nhập của họ ở Venezuela vì họ vẫn tin tưởng vào đất nước này và một tương lai tốt đẹp hơn. Vì vậy, thật không công bằng khi một số người làm sai và khiến công sức của tất cả mọi người đều bị vấy bẩn”.

Ông Madureri nói rằng hầu hết các nhà phát triển Venezuela là những công ty tuân thủ các quy định chống rửa tiền và được tài trợ bằng tiền sạch. “Các công ty tuân thủ quy định của ngân hàng và làm cho mọi thứ rõ ràng theo từng trường hợp cụ thể”, ông nói.

Tuy nhiên, một số cuộc điều tra của báo chí cho thấy một số lượng đáng kể người Venezuela đã rửa một số tiền khổng lồ bằng cách sử dụng các hệ thống tài chính truyền thống và các hiệp hội nước ngoài tại các thiên đường thuế, nơi các ngân hàng tại đó không ngăn khách hàng làm giàu bất chính.

Các hồ sơ FinCen liên quan đến Venezuela, chỉ ra một doanh nhân cụ thể tên là Alejandro Ceballos Jiménez, một ông trùm xây dựng, đã bí mật chuyển 116 triệu USD hợp đồng xây dựng nhà ở công cộng cho các công ty nước ngoài và các thành viên gia đình thông qua các ngân hàng ở châu Âu và Hoa Kỳ.

Theo BBC, Ngân hàng Espirito Santo, một ngân hàng đã bị buộc đóng cửa sau khi chính phủ Bồ Đào Nha can thiệp vào năm 2014, đã chuyển hơn 100 triệu USD bên ngoài Venezuela vào tài khoản của gia đình ông.

Đáng nói, BBC cho biết: “Một phần số tiền đó đến từ công ty dầu khí nhà nước PDVSA, và các chương trình của Chính phủ nước này như Misión Ché Guevara với mục đích chống lại đói nghèo.

Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã phân tích các tệp thông tin FinCen bị rò rỉ và tiết lộ rằng có các báo cáo ngân hàng đáng ngờ liên quan đến Venezuela với số tiền hơn 4.800 triệu USD từ năm 2009 đến năm 2017. Và hơn 70% trong số đó liên quan đến quỹ công thuộc các doanh nghiệp nhà nước.

Sơn Tùng

Tin khác

Phú Quốc: Tiềm năng tăng trưởng lớn từ bất động sản nhà ở sở hữu lâu dài

Phú Quốc: Tiềm năng tăng trưởng lớn từ bất động sản nhà ở sở hữu lâu dài

(CLO) Nền kinh tế Phú Quốc trong năm 2023 đã có những bứt phá ấn tượng. Tổng thu ngân sách toàn tỉnh Kiên Giang năm 2023 đạt 15.120 tỉ đồng, trong đó Phú Quốc đóng góp 51,7%, doanh thu từ du lịch Phú Quốc chiếm 85% toàn tỉnh. Trên đà tăng trưởng của kinh tế, thị trường bất động sản Phú Quốc có sự khởi sắc. Đáng chú ý, bất động sản đảo ngọc ghi nhận sức hút lớn của bất động sản nhà ở sở hữu lâu dài.

Thị trường - Doanh nghiệp
Fed giữ nguyên lãi suất, tỷ giá “lao dốc”

Fed giữ nguyên lãi suất, tỷ giá “lao dốc”

(CLO) Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC, cơ quan hoạch định chính sách của Fed) tuyên bố giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5,25 - 5,5% khi kết thúc cuộc họp ngày 1/5, đồng USD đã giảm mạnh. Trong nước, giá USD thị trường tự do “lao dốc”. 

Tài chính - Bảo hiểm
Vàng nhẫn đảo chiều đi lên, vàng SJC giảm giá sâu

Vàng nhẫn đảo chiều đi lên, vàng SJC giảm giá sâu

(CLO) Trong khi giá vàng nhẫn đảo chiều đi lên theo sức nóng của vàng thế giới, vàng SJC giảm giá sâu khi kỳ nghỉ lễ vừa kết thúc.

Tài chính - Bảo hiểm
Cơ Điện Lạnh (REE) lợi nhuận sụt giảm 48%, chậm trễ kế hoạch năm

Cơ Điện Lạnh (REE) lợi nhuận sụt giảm 48%, chậm trễ kế hoạch năm

(CLO) CTCP Cơ Điện Lạnh (Mã REE) công bố BCTC quý 1/2024 với lợi nhuận chỉ đạt 548,9 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) của Chủ tịch Đặng Thành Tâm lấy đâu tiền để đầu tư 7 dự án bất động sản công nghiệp?

Saigontel (SGT) của Chủ tịch Đặng Thành Tâm lấy đâu tiền để đầu tư 7 dự án bất động sản công nghiệp?

(CLO) Lượng tiền mặt ít ỏi, Saigontel (SGT) của Chủ tịch Đặng Thành Tâm đang phải ‘xoay sở’ nguồn vốn bằng phương án phát hành 75 triệu cổ phiếu để lấy tiền đầu tư 7 dự án bất động sản công nghiệp.

Tài chính - Bảo hiểm