(CLO) Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, kê khai sai thuế, Công ty CP Pin Hà Nội bị xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng.
Cục Thuế TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Pin Hà Nội (số 72 đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội).
Theo quyết định xử phạt, Công ty CP Pin Hà Nội đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Cụ thể, công ty kê khai thiếu doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng; hạch toán một số khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ; kê khai sai, khấu trừ thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp từ đầu tư vốn. Bên cạnh đó, công ty còn có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
Với những hành vi vi phạm trên, Công ty CP Pin Hà Nội bị xử phạt, truy thu, nộp tiền chậm nộp với tổng số tiền lên tới hơn 350 triệu đồng.
Được biết, Công ty cổ phần Pin Hà Nội (Habaco, mã chứng khoán PHN), theo nghị quyết thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2019 và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.
Doanh thu 9 tháng đầu năm Habaco giảm gần 14 tỷ đồng, chỉ đạt khoảng 258 tỷ đồng. Trong kỳ, Habaco sản xuất và tiêu thụ khoảng 250 triệu viên pin các loại, giảm 20 triệu viên so 2018.
Dù giảm doanh thu song lợi nhuận Habaco ước tính đạt hơn 23 tỷ đồng, tăng hơn 8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Tìm hiểu được biết, tiền thân Công ty CP Pin Hà Nội là Nhà máy Pin Văn Điển, được thành lập từ đầu năm 1960. Ngày 2/1/2004, doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.
(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.
(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.
(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.