Cử tri Hưng Yên náo nức tham gia ngày hội của toàn dân

Chủ nhật, 23/05/2021 14:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 23/5, hòa chung không khí ngày hội bầu cử của cả nước, 944.567 cử tri tỉnh Hưng Yên đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri Hưng Yên bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri Hưng Yên bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh có 1.161 tổ bầu cử. Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tỉnh Hưng Yên đã nhất trí biểu quyết, lựa chọn, lập danh sách 13 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó 10 người đang làm việc và cư trú tại địa phương và 03 người do Trung ương giới thiệu; 89 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 533 người đủ điều kiện ứng cử HĐND cấp huyện và 6.846 người đủ điều kiện ứng cử HĐND cấp xã. 

Đặc biệt, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội theo cơ cấu của Chính phủ. Ông sẽ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hưng Yên, gồm thành phố Hưng Yên và các huyện Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, toàn tỉnh có 944.567 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Một số huyện, thành phố có đông cử tri là: huyện Khoái Châu có 156.278 cử tri; thành phố Hưng Yên có 119.367 cử tri; huyện Ân Thi có 111.018 cử tri; huyện Yên Mỹ có 109.492 cử tri... 

Ghi nhận tại các điểm bỏ phiếu cho thấy, sau khi tiến hành lễ khai mạc, các địa điểm trên địa bàn Hưng Yên đồng loạt niêm phong hòm phiếu và ưu tiên các cụ cao niên, lão thành cách mạng bỏ những lá phiếu đầu tiên. Người dân phấn khởi tham gia bầu cử, an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu được bảo đảm.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn bầu cử trong diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt các biện pháp theo thông điệp 5K, tất cả cử tri đều đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước và sau khi bỏ phiếu. Cụ thể, các tổ bầu cử đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bầu cử; kẻ vạch, xếp hàng theo luồng một chiều, giữ khoảng cách 2m giữa các cử tri; bàn, chỗ ngồi ghi phiếu bầu cử đảm bảo khoảng cách 2m; bố trí để cử tri đi bỏ phiếu bầu cử của từng khu vực, điểm dân cư theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ cho cán bộ phục vụ bầu cử. 

Đặc biệt, tại những địa phương có dịch đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội, các khu công nghiệp, khu cách ly tập trung ở các huyện Khoái Châu, Phù Cừ, Yên Mỹ, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào… đều bố trí hòm phiếu phụ, hòm phiếu lưu động và thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, tránh lây nhiễm, vừa bảo đảm quyền bỏ phiếu của mỗi cử tri.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại các điểm bầu cử:

Các thành viên Ủy ban Bầu cử, tổ bầu cử thuộc thôn Muội Sảng, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ tổ chức khai mạc lễ bầu cử.

Các thành viên Ủy ban Bầu cử, tổ bầu cử thuộc thôn Muội Sảng, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ tổ chức khai mạc lễ bầu cử.

Hòm phiếu được kiểm tra một cách cẩn thận, chu đáo trước khi vào bầu cử.

Hòm phiếu được kiểm tra một cách cẩn thận, chu đáo trước khi vào bầu cử.

Cử tri được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

Cử tri được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

Các cử tri huyện Kim Động được phổ biến thể lệ bầu cử.

Các cử tri huyện Kim Động được phổ biến thể lệ bầu cử.

Cán bộ, chiến sỹ công an huyện Phù Cừ xem xét kỹ lưỡng một lần nữa về tiểu sử các ứng cử viên trước khi vào bỏ phiếu bầu cử.

Cán bộ, chiến sỹ công an huyện Phù Cừ xem xét kỹ lưỡng một lần nữa về tiểu sử các ứng cử viên trước khi vào bỏ phiếu bầu cử.

Cán bộ, chiến sỹ công an huyện Kim Động giúp đỡ cụ già tham gia bầu cử.

Cán bộ, chiến sỹ công an huyện Kim Động giúp đỡ cụ già tham gia bầu cử.

Cử tri xã Hưng Đạo thực hiện quyền công dân của mình.

Cử tri xã Hưng Đạo thực hiện quyền công dân của mình.

Cán bộ công an huyện Phù Cừ bỏ phiếu bầu cử.

Cán bộ công an huyện Phù Cừ bỏ phiếu bầu cử.

Quốc Trần

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức