Hội đồng Bầu cử quốc gia: Cuộc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch, chưa phát sinh tình huống cần phải giải quyết

Chủ nhật, 23/05/2021 11:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, tính đến 10 giờ sáng nay, tình hình tổ chức cuộc bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch, mọi công việc được tổ chức chu đáo thuận tiện, đến giờ phút này chưa có tình huống phát sinh nào cần phải giải quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Khắc Định thông tin đến báo chí tại điểm cầu Nhà Quốc hội về tình hình bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Khắc Định thông tin đến báo chí tại điểm cầu Nhà Quốc hội về tình hình bầu cử.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng vừa có báo cáo nhanh về tình hình bầu cử trên phạm vi cả nước. Theo báo cáo, tính đến 10 giờ 00 phút, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhận được Báo cáo nhanh về tình hình trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết, tính đến 7 giờ sáng hôm nay, trên phạm vi cả nước, các Tổ bầu cử đã đồng loạt tiến hành Lễ khai mạc bầu cử theo đúng trình tự, thủ tục quy định, bảo đảm Lễ khai mạc diễn ra trang trọng, đảm bảo gọn nhẹ để phòng, chống dịch Covid - 19 và được cử tri đồng tình hưởng ứng tham dự.

Một số điểm bầu cử ở một số địa phương tiến hành khai mạc và bỏ phiếu bắt đầu từ 5 giờ - 5 giờ 30 phút (Vĩnh Long), như ở các khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử, để bảo đảm cử tri ở các đơn vị này có thể tham gia bầu cử. Ở một số nơi đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí tưng bừng trong ngày bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp chính quyền, các vị lão thành cách mạng đã tham dự lễ khai mạc. Rất đông cử tri đã có mặt tại lễ khai mạc và bỏ những là phiếu đầu tiên.

Tại tại đơn vị bầu cử số 1, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có cụ Chu Văn Bạo 96 tuổi dự khai mạc và bỏ là phiếu đầu tiên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia bỏ phiếu tại vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 41, Khu phố 7, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Tại các điểm bỏ phiếu đều có cán bộ hướng dẫn và tuân thủ tuyệt đối biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tại các điểm bỏ phiếu đều có cán bộ hướng dẫn và tuân thủ tuyệt đối biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Khắc Định cho biết: "Hội đồng bầu cử Quốc gia thường xuyên cập nhật thông tin từ các tỉnh, thành để nắm thông tin, giải quyết vướng mắc từ các địa phương. Đến giờ phút này, tại 63 tỉnh thành báo cáo về thì tình hình tổ chức diễn ra theo đúng kế hoạch, mọi công việc được tổ chức chu đáo thuận tiện, đến giờ phút này chưa có tình huống phát sinh nào cần phải giải quyết".

Tại các điểm bầu cử có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo có phóng viên báo chí Trung ương và địa phương tổ chức các điểm cầu trực tuyến tại một số khu vực bỏ phiếu thu hút đông đảo cử tri và nhân dân theo dõi.

Theo báo cáo của các địa phương, tình hình thời tiết diễn ra thuận lợi, giao thông đi lại cơ bản thuận lợi, thông tin liên lạc thông suốt, không gián đoạn trong thời gian bầu cử; tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội chưa có vấn đề bất thường xảy ra.

Tại những khu cách ly tập trung, Tổ bầu cử đã cử thành viên mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly để cử tri nhận phiếu và thực hiện quyền bầu cử, bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tính đến thời điểm này đã có một số Tổ bầu cử số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% trong danh sách, có nhiều địa phương có số tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao như tại Trà Vinh, Vĩnh Phúc, Bạc Liêu, Đắc Nông, Nghệ An.

Quốc Trần

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức