(CLO) Ý đã thất bại trong việc bầu ra tổng thống mới trong một cuộc bỏ phiếu kín, khi các nhà lãnh đạo chưa thể thống nhất về một ứng cử viên đồng thuận và tránh gây bất ổn chính trị.
Thủ tướng Mario Draghi vẫn là ứng cử viên có nhiều khả năng nhất, nhưng lo ngại rằng việc bầu ông làm tổng thống có thể phá vỡ chính phủ liên minh hiện tại và kích hoạt các cuộc bầu cử quốc gia sớm.
Vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức vào thứ Ba sau khi đa số 1008 'đại cử tri' bỏ phiếu trắng vào thứ Hai trong một cuộc bỏ phiếu kéo dài gần năm giờ.
Chức vụ tổng thống Ý cũng có ảnh hưởng lớn, khi thường được kêu gọi giải quyết các cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này, nơi các chính phủ chỉ tồn tại trung bình gần một năm.
"Tôi đang làm việc để đảm bảo rằng trong vài giờ tới, phe trung hữu sẽ đưa ra không chỉ một mà là nhiều đề xuất chất lượng", lãnh đạo Liên đoàn cực hữu Matteo Salvini cho biết vào tối thứ Hai.
Ông Salvini là trọng tâm của các cuộc đàm phán giữa các đảng vào hôm thứ Hai, ông đã gặp riêng lãnh đạo Đảng Dân chủ trung tả, Enrico Letta, và cựu Thủ tướng Giuseppe Conte, người đứng đầu Phong trào 5-Star, lực lượng lớn nhất trong quốc hội.
Sau cuộc gặp với ông Letta, ông Salvini và ông Conte cho biết họ đang "làm việc trên một số phương án". Đảng 5-Star cho biết đã có sự nhất trí về nhu cầu tìm kiếm một ứng cử viên được cả hai bên chấp nhận nhằm "hợp nhất đất nước".
Ông Wolfango Piccoli của công ty tư vấn rủi ro chính trị Teneo có trụ sở tại London cho biết: “Bất kể kết quả ra sao, trạng thái cân bằng chính trị đã chiếm ưu thế kể từ khi ông Draghi trở thành thủ tướng vào tháng 2/2021".
Một ứng cử viên thành công cần 2/3 số phiếu bầu trong 1 trong 3 vòng bỏ phiếu đầu tiên. Chỉ có ba tổng thống từng được bầu trong vòng đầu tiên, với đại đa số được bầu từ vòng thứ tư trở đi. Quốc hội Ý tổ chức một cuộc bỏ phiếu mỗi ngày.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.