(CLO) Mỹ, Anh và Úc đã thông báo cho gia đình các nhà ngoại giao của họ ở Kiev rời Ukraine trong bối cảnh lo ngại về một cuộc tấn công của Nga vào nước này. Đức cho biết họ cũng sẽ giúp công dân của mình rời đi nếu muốn.
Sau Mỹ, một số quốc gia phương Tây đã cảnh báo không đi du lịch đến Ukraine và sơ tán gia đình của các nhân viên ngoại giao ra khỏi quốc gia đang có nguy cơ xảy ra chiến tranh này vào thứ Hai.
Danh sách ngày càng nhiều các quốc gia kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về việc Nga xây dựng quân đội ở biên giới với nước này.
Hôm Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thân nhân của các nhân viên ngoại giao đóng tại đại sứ quán ở Kiev bắt đầu rời Ukraine. Các quan chức Mỹ khuyến cáo không nên đến Ukraine do "các mối đe dọa gia tăng về hành động quân sự của Nga" và cả vì Covid-19.
Trong một tư vấn du lịch được công bố trên trang web của mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã có báo cáo rằng Nga đang có kế hoạch hành động quân sự chống lại Ukraine.
Bên cạnh việc ra lệnh cho các thành viên gia đình đủ điều kiện của nhân viên đại sứ quán ở Kiev rời đi, Washington cũng cho phép nhân viên đại sứ quán tự nguyện trở về nước.
"Các điều kiện an ninh, đặc biệt là dọc theo biên giới của Ukraine, ở Crimea do Nga chiếm đóng và ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát, là không thể đoán trước và có thể xấu đi mà không được báo trước", cố vấn du lịch của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng đại sứ quán sẽ vẫn mở cửa. Họ nói thêm rằng động thái này không phản ánh sự buông lỏng việc hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine và đã được cân nhắc trong một thời gian.
Ngoài Mỹ, Anh hôm thứ Hai cho biết họ cũng đang rút một số nhân viên đại sứ quán và người thân của họ khỏi Ukraine do "mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga". Đồng thời, Bộ Ngoại giao Anh cho biết đại sứ quán Kiev sẽ vẫn mở cửa cho "các công việc thiết yếu".
Úc nhanh chóng làm theo, khi nước này yêu cầu công dân của mình "rời đi ngay bây giờ" và rút về nước các thành viên gia đình của các nhân viên đại sứ quán.
Đức cũng nói rằng họ sẽ giúp các thành viên gia đình nhân viên đại sứ quán rời Ukraine nếu muốn, đồng thời mở rộng khuyến nghị cho những người đang làm việc cho các tổ chức của Đức khác, như Viện Goethe.
"Đây là một biện pháp mà chúng tôi đang thực hiện để đảm bảo sự an toàn của những người mà chúng tôi chịu trách nhiệm ở đó", phát ngôn viên Christopher Burger của Bộ ngoại giao Đức cho biết hôm thứ Hai. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng đại sứ quán Đức tại Kiev vẫn tiếp tục hoạt động.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Na Uy hôm thứ Hai đã đưa ra một cảnh báo mới khuyến cáo công dân nước này tránh các chuyến đi không cần thiết tới Ukraine.
Chính phủ Ukraine cho rằng quyết định của Mỹ rút các thành viên gia đình trong đại sứ quán là "quá mức" vào hôm thứ Hai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko nói: “Chúng tôi coi một bước đi như vậy của Mỹ là quá sớm và thể hiện sự thận trọng quá mức”.
Việc Mỹ và Anh tuyên bố rút các gia đình đại sứ quán tại Kiev được đưa ra trong bối cảnh phương Tây đang lo ngại về việc Nga có thể sẽ sớm tấn công Ukraine. Liên minh NATO hôm thứ Hai thông báo sẽ gửi thêm máy bay phản lực và tàu chiến đến các quốc gia thành viên tại Đông Âu. Ví dụ, Đan Mạch sẽ triển khai 4 máy bay chiến đấu F-16 tới Lithuania. Mỹ và các nước khác cũng đang tăng cường sự hỗ trợ.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).