Mỹ sẽ tăng sản lượng khí đốt 'toàn cầu' nếu Nga tấn công Ukraine

Thứ hai, 24/01/2022 19:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền Mỹ đã thường xuyên thảo luận với một số quốc gia và công ty về việc đẩy mạnh xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Âu trong trường hợp Nga xâm lược Ukraine.

Cố vấn cao cấp về An ninh Năng lượng Mỹ Amos Hochstein đã đưa ra một chiến lược toàn cầu, bao gồm các phương án dự phòng để tăng nguồn cung cấp khí đốt trong trường hợp Nga tấn công Ukraine.

my se tang san luong khi dot toan cau neu nga tan cong ukraine hinh 1

Một nhà máy năng lượng của Nga. Ảnh: GI

Bài liên quan

Reuters đưa tin vào tuần trước rằng ông Hochstein đã đàm phán với các công ty năng lượng về việc tăng sản lượng xuất khẩu. Quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng việc tăng sản lượng trên thực tế đã được thảo luận, nhưng các công ty nhận ra rằng việc tăng sản lượng có thể gặp rủi ro và mất nhiều thời gian.

Theo quan chức cấp cao của Mỹ, các cuộc thảo luận đang ở giai đoạn "khả quan" và nhằm mục đích trấn an các đồng minh châu Âu đang lo lắng rằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga có thể dẫn đến một tác động quá lớn đối với nền kinh tế châu Âu.

Các đồng minh châu Âu đặc biệt lo ngại về khả năng Nga vũ khí hóa hoạt động xuất khẩu khí đốt sang châu Âu để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên vào tuần trước rằng các cuộc đối thoại đã diễn ra trong bối cảnh Mỹ đưa ra cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine "bất cứ lúc nào".

Nga hiện cung cấp cho châu Âu hơn 40% lượng khí đốt tự nhiên, theo Eurostat. 

"Chúng tôi nhận thức rõ tác động tiềm tàng của việc cắt giảm nguồn cung năng lượng từ phía Nga, cả ở thị trường châu Âu cũng như trên toàn cầu. Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để xác định và quản lý những rủi ro đó bằng một loạt các phương án dự phòng", một quan chức chính quyền cấp cao của Mỹ cho biết hồi đầu tháng này.

"Một cuộc chiến tranh sẽ có tác động lớn đến giá dầu và khiến lạm phát càng cao hơn", quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, nhấn mạnh rằng đó là lý do tại sao Mỹ đã làm việc tích cực trong hai tháng qua để cố gắng bù đắp bất kỳ thiệt hại tiềm ẩn nào mà một cuộc chiến có thể gây ra.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h