WHO: Covid-19 sắp 'kết thúc cuộc chơi' ở châu Âu

Thứ hai, 24/01/2022 06:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm Chủ nhật (23/1), giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới Hans Kluge cho biết biến thể Omicron đã chuyển đại dịch Covid-19 sang một giai đoạn mới và có thể sắp "kết thúc cuộc chơi" ở lục địa già.

Hans Kluge nói với hãng thông tấn AFP trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Thật hợp lý khi châu Âu đang chuyển sang một dạng dịch bệnh. Covid-19 sẽ sớm kết thúc cuộc chơi tại đây”, Hans Kluge cho biết và nói thêm rằng Omicron có thể lây nhiễm cho 60% người châu Âu vào tháng Ba.

who covid 19 sap ket thuc cuoc choi o chau au hinh 1

Ông Hans Kluge, Giám đốc châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới. Ảnh: AFP

Một khi sự gia tăng của Omicron hiện đang càn quét khắp châu Âu giảm xuống, "thì trong vài tuần và vài tháng nữa sẽ có khả năng miễn dịch toàn cầu, nhờ vắc xin hoặc miễn dịch tự nhiên".

Kluge cho biết thêm Covid-19 sẽ trở thành một dịch bệnh đặc hữu và sẽ xuất hiện theo mùa: “Chúng tôi dự đoán rằng sẽ có một khoảng thời gian im ắng trước khi Covid-19 có thể quay trở lại vào cuối năm, nhưng không có nghĩa là đại dịch sẽ quay trở lại”.

Nhà khoa học hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci cũng bày tỏ sự lạc quan tương tự vào Chủ nhật. Ông nói trên ABC News rằng với các ca bệnh Covid-19 đang giảm "khá mạnh" ở các vùng miền của Mỹ và "mọi thứ đang có vẻ tốt".

Văn phòng khu vực châu Phi của WHO cũng cho biết tuần trước rằng các trường hợp nhiễm Covid-19 đã giảm mạnh ở lục địa này và số ca tử vong đã giảm lần đầu tiên kể từ khi làn sóng Omicron lên đỉnh điểm.

Biến thể Omicron, mà các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dễ lây lan hơn Delta nhưng thường ít nghiêm trọng hơn ở những người được tiêm chủng, đã làm dấy lên hy vọng được chờ đợi từ lâu rằng Covid-19 đang bắt đầu chuyển sang một loại dịch bệnh như cúm mùa.

Dẫu vậy, Kluge vẫn không quên cảnh báo: “Loại virus này đã khiến chúng ta ngạc nhiên hơn một lần, nên chúng ta phải hết sức cẩn thận”. Ông lo rằng việc Omicron lan truyền rộng rãi có thể tạo ra các biến thể khác.

Theo văn phong châu Âu của WHO, bao gồm 53 quốc gia, gồm một số nước Trung Á, Omicron chiếm 15% ca mắc mới tính đến ngày 18 tháng 1, so với 6,3% một tuần trước đó. Cơ quan này cũng cho biết thêm, Omicron hiện là biến thể thống trị trong Liên minh châu Âu.

Kluge cho biết ưu tiên ở châu Âu lúc này là ổn định tình hình, khi mà mức độ tiêm chủng ở các quốc gia vẫn dao động từ 25 đến 95% dân số, dẫn đến mức độ căng thẳng khác nhau đối với các bệnh viện và hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Theo vị giám đốc này, “ổn định có nghĩa là hệ thống y tế không còn bị quá tải do Covid-19 và có thể tiếp tục các dịch vụ y tế thiết yếu khác, vốn không may bị trì hoãn trong những năm qua, như việc điều trị bệnh ung thư, bệnh tim mạch và việc tiêm chủng thông thường”.

Hoàng Huy (theo AFP)

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h