Israel: Liều vắc xin Covid thứ tư giúp người già chống lại bệnh tật gấp 3 lần

Thứ hai, 24/01/2022 09:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm Chủ nhật (23/1), Bộ Y tế Israel cho biết rằng liều vắc xin Covid-19 thứ tư sẽ giúp những người trên 60 tuổi có khả năng chống lại bệnh tật nghiêm trọng gấp ba lần so với những người chỉ được tiêm ba mũi.

Bộ Y tế Israel cũng cho biết liều thứ tư, hoặc liều nhắc lại thứ hai, giúp cho những người trên 60 tuổi có khả năng chống mắc bệnh cao gấp đôi so với những người trong độ tuổi được tiêm ba mũi vắc xin Covid-19.

israel lieu vac xin covid thu tu giup nguoi gia chong lai benh tat gap 3 lan hinh 1

Theo nghiên cứu của Israel, người cao tuổi có thể chống lại bệnh tật tốt hơn nếu được tiêm mũi thứ tư. Ảnh: RT

Trong khi đó, một nghiên cứu sơ bộ được công bố bởi trung tâm y tế Sheba của Israel hôm thứ Hai tuần trước cho thấy rằng mũi thứ tư giúp tăng kháng thể lên mức cao hơn mũi thứ ba, nhưng nói chung chưa đến mức có thể chống lại hoàn toàn việc lây biến thể Omicron vốn có khả năng truyền nhiễm cao.

Israel đã bắt đầu cung cấp liều thứ tư vắc xin Pfizer/BioNtech cho những người trên 60 tuổi vào đầu tháng Giêng khi Omicron bùng phát ở quốc gia này.

Bộ Y tế Israel cho biết hôm Chủ nhật, nghiên cứu trên được thực hiện với một số trường đại học lớn của Israel và trung tâm Sheba. Họ đã so sánh 400.000 người trên 60 tuổi được tiêm mũi nhắc lại lần thứ hai (tức liều thứ 4) với 600.000 người trong độ tuổi đã được tiêm mũi thứ ba cách đó 4 tháng.

Như những nơi khác, Israel đã chứng kiến sự bùng phát các ca nhiễm Covid-19 mới do Omicron gây ra. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Israel vẫn chưa ghi nhận ca tử vong nào liên quan đến biến thể có khả năng lây truyền nhanh này.

Bùi Huy (theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h