Liên Hợp Quốc:

Cuộc khủng hoảng tị nạn Ukraine lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai

Thứ hai, 07/03/2022 18:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên Hợp Quốc cho biết số người chạy trốn khỏi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã lên tới 1,5 triệu người, trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn gia tăng nhanh nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

"Hơn 1,5 triệu người tị nạn từ Ukraine đã chạy trốn sang các nước láng giềng trong 10 ngày", Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grande viết trên Twitter.

cuoc khung hoang ti nan ukraine lon nhat ke tu the chien thu hai hinh 1

Người tị nạn Ukraine ở Ba Lan. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Liên Hợp Quốc mô tả dòng người này là "cuộc khủng hoảng người tị nạn gia tăng nhanh nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai".

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cũng bày tỏ quan ngại nghiêm trọng trước tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ.

"WHO đã xác nhận một số cuộc tấn công vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Ukraine, khiến nhiều người chết và bị thương. Các báo cáo bổ sung đang được điều tra", ông Tedros đã tweet. "Các cuộc tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe vi phạm tính trung lập về y tế và là hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế".

Hôm Chủ nhật, WHO cho biết họ đã triển khai nhân viên tới Moldova, Ba Lan và Romania "để mở rộng các năng lực ứng phó của các văn phòng tại đây, tham gia với các đối tác và hỗ trợ chính phủ Ukraine về ứng phó sức khỏe".

Cơ quan này cũng cho biết họ cũng đã huy động hậu cần để thiết lập một trung tâm hoạt động ở nước láng giềng Ba Lan và giúp đảm bảo các hành lang trên đất liền "để tạo điều kiện di chuyển các nguồn cứu trợ đến những người dân bị ảnh hưởng".

WHO cho biết thêm một chuyến hàng y tế đang trên đường đến Ba Lan. WHO trước đó đã lên án một loạt các báo cáo đã được xác minh về các cuộc tấn công vào cơ sở y tế ở Ukraine.

Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết họ dự kiến ​​làn sóng người tị nạn sẽ gia tăng hơn nữa khi quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công, đặc biệt là về phía thủ đô Kyiv của Ukraine.

Kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24/2, tổng cộng 922.400 người đã chạy trốn khỏi Ukraine đến Ba Lan, lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết hôm Chủ nhật.

Hungary, Moldova, Romania và Slovakia cũng đã chứng kiến ​​số người tị nạn Ukraine tăng nhanh.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h