Thêm một nhà báo bị giết hại ở Mexico

Thứ hai, 07/03/2022 10:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một nhà báo Mexico đã bị bắn chết ở bang Zacatecas hôm thứ Sáu vừa rồi. Các quan chức cho biết, đây là vụ mới nhất trong chuỗi các vụ ám sát các nhân viên truyền thông trong năm nay ở nước này.

Juan Carlos Muniz, người làm việc cho trang tin tức địa phương Testigo Minero và cũng là một tài xế taxi, đã bị bắn vào đầu khi đang lái xe cho ít nhất hai hành khách. Cái chết của Muniz, đã được cảnh sát bang xác nhận, sau ít nhất 5 vụ sát hại nhân viên truyền thông khác ở Mexico trong năm nay.

them mot nha bao bi giet hai o mexico hinh 1

Khu vực xảy ra vụ sát hại. Ảnh RT

Các nhà hoạt động địa phương cùng với các nhóm quốc tế và các nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Mexico Lopez Obrador tăng cường nỗ lực kiềm chế bạo lực và bảo vệ các phóng viên, kể cả ở Zacatecas.

Muniz đã làm việc tại Testigo Minero trong 2 năm để điều tra và đưa tin về tội phạm ở thành phố Fresnillo, một phóng viên khác cho biết. Người này yêu cầu giấu tên vì sợ bị trả thù. Thống đốc bang Zacatecas, David Monreal, đã lên án vụ giết người trên Twitter.

"Tôi đã yêu cầu điều tra và tìm ra những kẻ có tội càng nhanh càng tốt", ông viết trên Twitter. Cảnh sát cho biết họ sẽ điều tra vụ giết người liên quan đến công việc phóng viên của Muniz.

Khoảng 145 nhà báo đã bị giết ở Mexico từ năm 2000 đến năm 2021, khiến đất nước này trở thành một trong những nơi chết chóc nhất đối với các nhà báo. Năm tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây là năm 2017, với 12 vụ giết người, tiếp theo là năm 2010, với 10 vụ.

Jan-Albert Hootsen, đại diện Mexico tại Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, cho biết cái chết của Muniz đã làm tăng thêm số vụ giết người trong lĩnh vực báo chí trong năm nay. Ông nói: “Tần suất các vụ giết người xảy ra trong năm nay thật đáng sợ”.

Hoàng Anh (theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h