Cựu hoa hậu Myanmar cầm vũ khí chống lại quân đội

Thứ sáu, 14/05/2021 16:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một cựu hoa hậu Myanmar đã gia nhập phe nổi dậy dân tộc thiểu số để chống lại chính quyền quân sự của đất nước, đồng thời đăng ảnh của mình cầm súng lên mạng xã hội.

Sự kiện: hoa hậu

Cô Htar Htet Htet. Ảnh: AFP

Cô Htar Htet Htet. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn và nền kinh tế của nước này đã bị tê liệt kể từ khi quân đội nắm chính quyền vào ngày 1/2 và lật đổ nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi.

Cô Htar Htet Htet đã đại diện cho Myanmar tham dự cuộc thi sắc đẹp Miss Grand International đầu tiên tại Thái Lan vào năm 2013, tranh tài với 60 ứng cử viên trong các vòng thi áo tắm và trang phục dân tộc.

8 năm trôi qua nhanh chóng và sự hào nhoáng khi đó khác xa với rừng rậm ở các vùng biên giới của Myanmar do các nhóm vũ trang dân tộc kiểm soát.

Huấn luyện viên thể dục dụng cụ 32 tuổi này đã đăng một bức ảnh lên trang Facebook của mình trong tuần này trong trang phục chiến đấu màu đen và mang theo một khẩu súng trường tấn công.

"Đã đến lúc chiến đấu trở lại", cô viết trên Facebook. "Dù bạn cầm vũ khí, cây bút, bàn phím hay quyên góp tiền cho phong trào ủng hộ dân chủ, mọi người đều phải cố gắng hết sức để cuộc cách mạng thành công".

Hôm 11/5 đánh dấu 100 ngày kể từ khi các cuộc biểu tình tại Myanmar xảy ra nhưng bạo lực chết người vẫn không ngăn cản được đám đông ở Yangon xuống đường đòi nền dân chủ.

"Tôi sẽ chống trả hết sức có thể. Tôi đã sẵn sàng và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Tôi thậm chí sẵn sàng trả giá bằng mạng sống của mình", cô Htar Htet Htet viết từ một vùng biên giới không xác định.

Thí sinh Han Lay của Miss Grand Myanmar năm nay cũng thẳng thắn lên tiếng chỉ trích chính phủ quân sự.

Hơn 780 thường dân đã thiệt mạng kể từ khi lực lượng an ninh tiến hành dập tắt các cuộc biểu tình đông người bằng bạo lực. Họ đã bắn những người biểu tình trên đường phố, bắt giữ hàng nghìn người trong các cuộc đột kích ban đêm, nhốt các nhà báo và ra lệnh cắt internet.

Hàng nghìn người từ các vùng đô thị của Myanmar đã chạy sang các vùng biên giới, trong đó có nhiều người có liên hệ với đảng chính trị của bà Suu Kyi và những người khác đang phải đối mặt với việc bị bắt vì tham gia vào phong trào biểu tình và đình công.

Các nhóm nổi dậy có vũ trang dân tộc đã tăng cường các cuộc tấn công vào quân đội và cảnh sát trong những tháng gần đây, làm dấy lên lo ngại về việc Myanmar sẽ tiến vào xung đột dân sự trên diện rộng hơn.

Quân đội đã trả đũa bằng các cuộc không kích khiến hàng chục nghìn dân thường phải di tản.

Trung Kiên

Tin khác

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).

Thế giới 24h
Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Thế giới 24h
Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h