Số ca nhiễm COVID-19 của Thái Lan tăng vọt khi ổ dịch bùng phát trong các nhà tù

Thứ sáu, 14/05/2021 07:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng nghìn tù nhân tại hai nhà tù chính của Bangkok đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, khiến số ca nhiễm được báo cáo hàng ngày của Thái Lan vào thứ Năm (13/5) lên mức cao kỷ lục.

Hàng nghìn tù nhân tại hai nhà tù chính của Bangkok đã nhiễm COVID-19 - Ảnh: Reuters

Hàng nghìn tù nhân tại hai nhà tù chính của Bangkok đã nhiễm COVID-19 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Thái Lan xác nhận 4.887 trường hợp mắc mới hàng ngày vào hôm qua (13/5), phá vỡ kỷ lục trước đó là 2.839 ca, được báo cáo vào ngày 24 tháng 4. Các trường hợp được phát hiện vào thứ Năm chiếm 5,2% trong tổng số 93.794 trường hợp được ghi nhận cho đến nay trong cả nước.

Thái Lan xác nhận trường hợp đầu tiên vào tháng 1 năm 2020.

Trong số các trường hợp mới được tìm thấy hôm thứ Năm (13/5), 2.835 đến từ hai nhà tù. Theo Cục Cải huấn, nhà tù Bangkok Remand ghi nhận 1.795 trường hợp và Viện Cải huấn Phụ nữ Trung ương báo cáo 1.040 trường hợp.

Tính đến ngày 5 tháng 5, nhà tù Bangkok Remand đang giam giữ 3.238 người, và Viện Cải huấn phụ nữ đang giam giữ 4.518 người.

Các báo cáo địa phương cho biết các nhà tù ở Chiangmai và Narathiwat cũng phát hiện hàng trăm trường hợp dương tính với virus Corona.

"Chính phủ Thái Lan có nghĩa vụ theo luật quốc tế để đảm bảo rằng các tù nhân và người bị giam giữ được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe đầy đủ, đặc biệt là trong thời gian bùng phát COVID-19 leo thang", Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Châu Á Brad Adams cho biết hôm thứ Năm (13/5).

Sự bùng phát đại dịch trong các nhà tù ở Bangkok được đưa ra ánh sáng vào cuối tháng 4 khi một nhà hoạt động vì dân chủ bị giam giữ trước khi xét xử đã lên tiếng cảnh báo những người ủng hộ ông ta.

Theo luật sư nhân quyền Arnon Nampha, người đã bị buộc tội theo luật pháp của Thái Lan và các luật khác, 25 tù nhân trong phe của ông này tại nhà tù Bangkok Remand đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Báo cáo của Nampha đã được những người ủng hộ đăng trên Facebook vào ngày 30 tháng 4. Cục Cải huấn xác nhận vào ngày 6 tháng 5 rằng chính Arnon đã nhiễm virus Corona.

Hôm thứ Năm (13/5), trưởng nhóm học sinh thần đồng Panupong "Mike Rayong" Jadnok, người cũng đang đứng sau song sắt, đã có kết quả dương tính.

Các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ do thanh niên lãnh đạo đã nổi lên mạnh mẽ tại Thái Lan vào năm 2020, nhưng sau đó hầu hết các nhà lãnh đạo đã bị bắt và bị giam giữ trước khi xét xử vì đi ngược lại luật lese majeste (Khi quân), được cho là hà khắc nhất thế giới thuộc loại này. Theo đó, những người bị buộc tội phỉ báng hoặc xúc phạm nhà vua phải đối mặt với 15 năm tù cho mỗi tội danh, với các điều khoản liên tiếp có thể xảy ra.

Các nhà chức trách Thái Lan nói rằng các nhà hoạt động nên bị giam trong tù vì nếu không họ có thể tái phạm trước khi xét xử. Nhưng khi sức khỏe của họ ngày càng xấu đi, một số nhà lãnh đạo, sau nhiều lần bị từ chối, đã được phép tại ngoại. Việc thả họ có điều kiện là không tham gia vào các hoạt động chỉ trích chế độ quân chủ và không rời khỏi đất nước.

Các nhà tù nổi tiếng quá đông đúc của Thái Lan rất dễ bị bùng phát bởi bất kỳ đợt bùng phát virus nào. Cơ sở dữ liệu trực tuyến của World Prison Brief cho biết tính đến ngày 1 tháng 4, các nhà tù ở Thái Lan đang giam giữ 307.910 tù nhân, 19,1% trong số đó là những người bị tạm giam trước khi xét xử. Sức chứa chính thức của hệ thống nhà tù Thái Lan là 110.000 người vào tháng 12 năm 2018.

Vào tháng 4 năm 2020, 11 tổ chức nhân quyền quốc tế, khu vực và trong nước đã gửi một bức thư ngỏ chung đến Cục Cải huấn yêu cầu cơ quan này đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của các tù nhân qua đại dịch.

Aryut Sinthoppan, Tổng giám đốc Cục Cải huấn, cho biết cơ quan này đã ra lệnh cho tất cả các cơ sở cải huấn thiết lập các khu vực cách ly với các bác sĩ, và tiêm chủng cho tất cả những người bị giam giữ.

Chấn Phong

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h