Cựu Tổng thống Poroshenko sẽ trở lại Ukraine để tranh cử, bất chấp có thể bị bắt

Thứ hai, 17/01/2022 08:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm Chủ nhật cho biết ông sẽ quay trở lại Ukraine vào thứ Hai (17/1) để tranh cử, bất chấp lời đe dọa bị bắt giữ trong một vụ án phản quốc.

Sự trở lại của ông Poroshenko để đối đầu với chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Volodymyr Zelenskiy được cho rằng là không nên xảy ra vào thời điểm này. Hiện, Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra từ Nga và đang phải kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ.

cuu tong thong poroshenko se tro lai ukraine de tranh cu bat chap co the bi bat hinh 1

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: RT

Các nhà ngoại giao phương Tây đã kêu gọi thống nhất chính trị ở Ukraine trước khi Poroshenko trở về.

Poroshenko đang bị điều tra vì cáo buộc phản quốc liên quan đến việc tài trợ cho các chiến binh ly khai do Nga hậu thuẫn thông qua việc bán than trái phép hồi còn đương chức vào năm 2014 - 2015. Đảng của ông đã cáo buộc Zelenskiy về một nỗ lực nhằm bịt miệng các phe đối lập chính trị.

"Nếu bạn hỏi tôi liệu tôi có bị bắt hay không, chắc chắn là không. Không phải vì tôi quá tự tin mà bởi vì tôi không có, hoàn toàn không có tội gì... Tôi trở về Ukraine để chiến đấu cho Ukraine, không phải để chiến đấu với Zelenskiy", Poroshenko nói với các phóng viên ở Warsaw.

Ukraine và các đồng minh đang gióng lên hồi chuông báo động về việc hàng chục nghìn binh sĩ Nga đã tập trung gần biên giới của họ.

Sau nhiều ngày ngoại giao tuần trước không đạt được bước đột phá nào, hôm thứ Sáu, Mỹ cho biết Nga đang chuẩn bị một cái cớ cho một cuộc tấn công, điều mà Điện Kremlin bác bỏ là "vô căn cứ".

Bà Melinda Simmons, đại sứ Anh tại Ukraine, cho biết: “Vào lúc này hơn bao giờ hết, đối với tôi, tất cả các nhà lãnh đạo chính trị ở Ukraine cần thể hiện sự thống nhất, tránh các hành động có thể phân cực”.

Poroshenko cũng cho biết: "Chúng tôi đang yêu cầu sự đoàn kết của toàn thể lực lượng dân chủ để bảo vệ Ukraine... Tôi hoàn toàn lạc quan về khả năng của sự thống nhất này, của các lực lượng đối lập dân chủ, có trách nhiệm".

Việc Poroshenko trở lại Ukraine từ Ba Lan vào hôm nay trùng với chuyến thăm của tân ngoại trưởng Đức, người sau đó sẽ tới Moscow để đàm phán vào thứ Ba.

Là một ông trùm ngành bánh kẹo và là một trong những công dân giàu nhất Ukraine, Poroshenko được bầu làm người đứng đầu chính phủ thân phương Tây sau khi các cuộc biểu tình trên đường phố Maidan năm 2014 lật đổ Yanukovich.

Quan hệ giữa Ukraine và Nga đổ vỡ sau khi Nga sáp nhập Crimea và ủng hộ các tay súng ly khai trong cuộc chiến ở miền đông Ukraine nổ ra cùng năm.

Zelenskiy đã đánh bại Poroshenko trong một cuộc bầu cử nóng bỏng vào năm 2019. Đến tháng 12 vừa rồi, các công tố viên đã yêu cầu một tòa án Ukraine bắt giữ Poroshenko, với khoản bảo lãnh tại ngoại là 1 tỷ hryvnia (37 triệu USD).

Bùi Huy (theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h