Đà Nẵng, Nghệ An và Thanh Hóa liên kết phát triển du lịch

Thứ hai, 12/12/2022 06:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Đà Nẵng 2022, ngành du lịch 3 địa phương là Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa đã ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch. Đây là cơ hội để 3 tỉnh cùng nhau phát triển thế mạnh của mình.

Với chủ đề “Nghệ An - Về miền ví, giặm”, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An quảng bá du lịch của địa phương và liên kết điểm đến tại Đà Nẵng. Nghệ An cũng giới thiệu các sự kiện, sản phẩm du lịch mới cũng như công tác sẵn sàng đón, phục vụ khách du lịch trong dịp Tết cổ truyền 2023 và các hoạt động “Chào xuân Quý Mão - 2023”, “Chào hè năm 2023”…

da nang nghe an va thanh hoa lien ket phat trien du lich hinh 1

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá cao ý nghĩa, mục tiêu của chương trình liên kết giữa ba tỉnh

da nang nghe an va thanh hoa lien ket phat trien du lich hinh 2

Đại diện 3 tỉnh Đà Nẵng, Nghệ An và Thanh Hóa ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch

da nang nghe an va thanh hoa lien ket phat trien du lich hinh 3

Bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Chương trình nhằm đưa sản phẩm du lịch tỉnh Nghệ An đến gần hơn với du khách. Cụ thể, tour du lịch trải nghiệm các di sản văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng biển; du lịch về nguồn kết hợp khám phá du lịch sinh thái, cộng đồng, mạo hiểm; tour caravan theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây đến Nghệ An.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá cao ý nghĩa, mục tiêu của chương trình liên kết, đồng thời, mong muốn thành phố Đà Nẵng, tỉnh Nghệ An và các địa phương Bắc Trung Bộ tăng cường kết nối chặt chẽ hơn nữa, tranh thủ cơ hội các hoạt động bên lề của Hội chợ du lịch quốc tế Đà Nẵng để nắm bắt, khai thác nhu cầu thị hiếu các nguồn khách du lịch rất lớn đến Đà Nẵng, mở rộng không gian du lịch tới các địa phương trong khu vực.

Theo ông Khánh, để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước thì có rất nhiều việc cần phải làm, trong đó việc phối hợp liên kết hợp tác giữa các địa phương, các doanh nghiệp là hoạt động rất cần thiết và cần đẩy nhanh tăng cường hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh, "Các địa phương cần phối hợp tổ chức các đoàn quảng bá, xúc tiến, khảo sát cho các doanh nghiệp du lịch của Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ đến với Nghệ An, Thanh Hóa. Đồng thời Nghệ An, Thanh Hóa cũng cần tập trung công tác truyền thông, quảng bá hơn nữa tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung bằng cách ứng dụng công nghệ 4.0, các nền tảng số để quảng bá một cách hiệu quả nhất".

Đây cũng là chủ đề thảo luận hợp tác cuối cùng trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam năm 2022.

Sau gần 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn, Hội chợ Du lịch quốc tế Đà Nẵng - VITM 2022 đã chính thức khép lại, nhưng mở ra nhiều cơ hội hợp tác, thành công mới cũng như những bước tiến mới cho các doanh nghiệp du lịch trước thềm năm 2023.

Thanh Hoài

Bình Luận

Tin khác

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn để chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Đời sống văn hóa
Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

(NB&CL) Hàng ngàn hiện vật quý giá về một thời “mưa bom bão đạn” đã được Thượng tá công an Đào Hà dày công sưu tầm, lưu giữ. Nhưng Đào Hà không dành bộ sưu tập đó cho riêng mình, ông mong muốn chúng mang đến những giá trị văn hóa, lịch sử cho cộng đồng.

Đời sống văn hóa
Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

(CLO) Du khách có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của một chợ phiên vùng cao ngay tại thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Đời sống văn hóa
Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà hát tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa