Đa phần người dân Anh phản đối phong trào 'vaccine dân túy'

Thứ hai, 24/08/2020 10:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đa phần người dân Anh phản đối chủ nghĩa 'vaccine dân túy', nói rằng họ sẵn sàng đợi cho đến khi các nhân viên y tế ở các quốc gia khác có vaccine, nếu điều đó giúp chấm dứt đại dịch sớm hơn.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Kết quả thăm dò của Savanta ComRes cho thấy đa phần người dân Anh đều ủng hộ việc cung cấp vaccine chống Covid-19 cho tất cả các quốc gia cùng một lúc, bất kể họ giàu hay nghèo.

“Người dân Anh hiểu rõ đại dịch toàn cầu này đòi hỏi một phản ứng toàn cầu", Romilly Greenhill, giám đốc tổ chức chống đói nghèo The ONE tại Vương quốc Anh cho biết. Ông nói rằng vaccine sẽ không hiệu quả khi mỗi quốc gia đi theo con đường riêng của mình.

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi chấm dứt “chủ nghĩa dân túy vaccine” và cảnh báo không nên “tích trữ” khi ngày càng có nhiều quốc gia tham gia vào các thỏa thuận song phương để mua hàng triệu liều vaccine Covid-19.

Kết quả cuộc thăm dò của One Campaign cho thấy trong số hơn 2.000 người được khảo sát, 82% cho rằng một quốc gia phát triển thành công vaccine Covid-19 nên chia sẻ kiến ​​thức đó. 76% người được hỏi cho rằng tất cả các quốc gia nên có vaccine cùng một lúc.

Hơn 80% cho rằng vaccine này nên được phân phối theo cách hiệu quả nhất để đánh bại đại dịch trên toàn cầu.

Khoảng 71% cho rằng các nhân viên y tế ở Anh và ở các nước khác nên được tiêm vaccine trước, ngay cả khi những người dân sẽ phải chờ đợi lâu hơn.

Hoàng Nam

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h