Đặc phái viên Mỹ thăm Hàn Quốc khi Triều Tiên liên tục thử tên lửa

Chủ nhật, 24/10/2021 11:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên đã đến Hàn Quốc vào thứ Bảy (23/10) trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân bị đình trệ và căng thẳng về các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.

Chuyến thăm của Đại diện Đặc biệt Sung Kim diễn ra vài ngày sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới, khiến Washington lên tiếng chỉ trích và kêu gọi quay trở lại các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên để loại bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

dac phai vien my tham han quoc khi trieu tien lien tuc thu ten lua hinh 1

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Noh Kyu-duk. Ảnh: AP

Bài liên quan

Ông Kim, sau cuộc hội đàm tại Washington với các đối tác Hàn Quốc và Nhật Bản hôm thứ Ba (19/10), đã kêu gọi Triều Tiên “kiềm chế các hành động khiêu khích hơn nữa và tham gia vào đối thoại bền vững và thực chất”.

Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn bác bỏ các tuyên bố của Mỹ, cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc chỉ "nói mồm" trong khi làm gia tăng căng thẳng bằng các hoạt động quân sự của mình.

Hôm thứ Năm (21/10), Triều Tiên cho biết Mỹ đã phản ứng thái quá với cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tự vệ của mình và đặt câu hỏi về sự chân thành trong các đề nghị đàm phán của Washington, đồng thời cảnh báo về hậu quả.

Đến Hàn Quốc, ông Kim cho biết ông mong muốn có "các cuộc thảo luận tiếp theo hiệu quả" với người đồng cấp của mình mà không giải thích chi tiết.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng khi cả Triều Tiên và Hàn Quốc dường như đang lao vào cuộc chạy đua vũ trang mới với hàng loạt vụ thử tên lửa, đặc biệt từ phía Triều Tiên. 

Trong một tháng qua, Triều Tiên đã thực hiện ít nhất 4 vụ thử tên lửa các loại. Trong vụ thử mới nhất vào hôm 20/10, Triều Tiên cho biết họ vừa thử tên lửa từ tàu ngầm.

Trước đó, nước này cũng đã thử thành công tên lửa siêu thanh, qua đó gia nhập nhóm quốc gia quân sự hàng đầu gồm Mỹ, Nga và Trung Quốc sở hữu loại vũ khí chiến lược này.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h