Trung Quốc thông qua luật cắt giảm áp lực bài tập về nhà đối với học sinh

Thứ bảy, 23/10/2021 17:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hãng thông tấn Tân Hoa xã cho biết hôm thứ Bảy (23/10), Trung Quốc đã thông qua luật giáo dục nhằm cắt giảm "áp lực kép" của việc làm bài tập về nhà và dạy thêm ngoài giờ cho các môn học chính.

Luật giáo dục mới, chưa được công bố đầy đủ, buộc chính quyền địa phương có trách nhiệm đảm bảo giảm áp lực kép (bài tập về nhà, học thêm), và yêu cầu các bậc cha mẹ sắp xếp thời gian cho con cái họ để nghỉ ngơi và tập thể dục hợp lý, từ đó giảm áp lực và tránh lạm dụng internet.

trung quoc thong qua luat cat giam ap luc bai tap ve nha doi voi hoc sinh hinh 1

Trẻ em rời trường học ở khu Shekou của Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 20 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Quốc hội Trung Quốc hôm thứ Hai (18/10) cho biết họ sẽ xem xét luật trừng phạt các bậc cha mẹ nếu con nhỏ của họ có "hành vi rất xấu" hoặc phạm tội.

Bắc Kinh đã thực hiện nhiều chính sách quyết đoán hơn trong năm nay, từ việc ngăn chặn tình trạng nghiện trò chơi trực tuyến của giới trẻ, được coi là một dạng "thuốc phiện tinh thần", đến việc kìm hãm sự sùng bái "mù quáng" đối với những người nổi tiếng trên Internet.

Trong những tháng gần đây, Bộ giáo dục Trung Quốc đã giới hạn giờ chơi game đối với trẻ vị thành niên, chỉ cho phép trẻ em chơi trực tuyến trong một giờ vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Vào tháng 7, Trung Quốc đã ban hành các quy định về cấm dạy thêm các môn học chính ở trường vì lợi nhuận, trong nỗ lực tăng tỷ lệ sinh bằng cách giảm chi phí sinh hoạt gia đình. 

Chi phí nuôi dạy một đứa trẻ ở thành thị Trung Quốc, trong đó giáo dục chiếm phần lớn, luôn làm đau đầu nhiều bậc cha mẹ nước này. Truyền thông địa phương trích dẫn báo cáo của một tổ chức nghiên cứu nhà nước cho thấy, chi phí cho một gia đình bình thường nuôi dạy con tăng từ 490.000 tệ (76.000 USD) năm 2005 lên gần hai triệu tệ năm ngoái.

Theo kết quả điều tra dân số vào tháng 6, dân số Trung Quốc từ năm 2010 tới 2020 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong nhiều thập kỷ, làm dấy lên lo ngại về thiếu hụt lực lượng lao động trong tương lai. 

Việc cắt giảm bài tập về nhà và cấm dạy thêm sau giờ học cho các môn học chính vào cuối tuần và ngày lễ, do lo ngại về gánh nặng học tập đối với trẻ em quá tải. 

Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, bất chấp quy định cấm dạy thêm và học thêm của chính phủ, nhiều ông bố, bà mẹ ở Trung Quốc vẫn lén thuê gia sư ở "chợ đen" nhằm giúp con đạt được điểm số cao hơn.

Bộ Giáo dục nước này cho biết họ sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng cũng như sử dụng nhiều phương tiện để phát hiện và truy quét hoạt động bất hợp pháp này với những cái tên như dạy một thầy một trò, dịch vụ giúp việc gia đình cao cấp, dạy thêm huy động vốn cộng đồng và dạy trực tiếp... 

Dạy thêm được xem ngành công nghiệp ở Trung Quốc với trị giá lên tới 120 tỷ USD. Quy định cấm dạy thêm ở Trung Quốc đã khiến hàng trăm nghìn người mất việc làm. 

Nguyễn Hoàng (Theo Channelnewsasia)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h