Đại học Havard và MIT kiện chính quyền Trump về quy định cấm sinh viên quốc tế

Thứ tư, 08/07/2020 22:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tuyên bố vào ngày thứ Tư rằng họ đã cùng nhau đệ đơn kiện chính quyền Trump về các quy tắc mới, cấm sinh viên quốc tế sống ở Hoa Kỳ trong khi tham gia các khóa học trực tuyến.

Sinh viên đại học Havard đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khi nhà trường công bố chuyển các khóa học sang học trực tuyến - Ảnh: Reuters

Sinh viên đại học Havard đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khi nhà trường công bố chuyển các khóa học sang học trực tuyến - Ảnh: Reuters

Trước đó, vào thứ Hai, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tuyên bố rằng họ sẽ không cho phép sinh viên quốc tế có thị thực F-1 tham gia khóa học trực tuyến hoàn toàn vào mùa thu khi học tại Hoa Kỳ.

Vụ kiện tìm kiếm một lệnh cấm tạm thời và vĩnh viễn để cấm Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và ICE thực thi các quy định như vậy đối với sinh viên quốc tế, báo The Harvard Crimson đưa tin.

Chủ tịch của Viện MIT L. Rafael Reif, trong một email gửi tới cộng đồng MIT, nói: "Thông báo này làm gián đoạn cuộc sống của sinh viên quốc tế của chúng tôi và gây nguy hiểm cho việc theo đuổi học tập và nghiên cứu của họ. ICE không thể đưa ra câu trả lời cơ bản nhất về chính sách của họ”.

Trong khi đó, Hiệu trưởng Đại học Harvard Lawrence S. Bacow đánh giá lệnh mới của ICE là "chỉ thị được đưa ra đột ngột, nó tàn nhẫn và liều lĩnh".

"Chúng tôi sẽ theo đuổi trường hợp này một cách mạnh mẽ để sinh viên quốc tế của chúng tôi - và sinh viên quốc tế tại các tổ chức trên cả nước - có thể tiếp tục học tập mà không bị đe dọa trục xuất", Bacow viết trong email gửi cộng động giảng viên và học sinh của trường.  

Đại học Harvard đã công bố kế hoạch chuyển tất cả các khóa học trong học kỳ mùa thu sang học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

Ngay sau khi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ công bố thông báo vào thứ Hai (6/7), cộng động du học sinh quốc tế thực sự bị tác động mạnh. 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp, các trường đại học tại Mỹ có thể sẽ chuyển đổi chương trình đào tạo từ trực tiếp sang trực tuyến hoàn toàn. Điều này khiến hàng triệu sinh viên quốc tế sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ. 

Chấn Phong

Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(NB&CL) Báo chí không chỉ đồng hành cùng công cuộc bảo vệ Tổ quốc, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, ngay trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo