Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày

Thứ hai, 26/10/2020 12:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày mai, 27/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 229.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX sẽ khai mạc vào sáng 27/10. Ảnh: T. Thanh

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX sẽ khai mạc vào sáng 27/10. Ảnh: T. Thanh

Trong tổng số 448 đại biểu chính thức, có 360 đại biểu là nam, chiếm 80,35%; 88 đại biểu là nữ, chiếm 19,65%. Về cơ cấu dân tộc, có 368 đại biểu người dân tộc kinh, 35 đại biểu người dân tộc Mường, 37 đại biểu người dân tộc Thái, 3 đại biểu người dân tộc Mông, 3 đại biểu người dân tộc Thổ, 2 đại biểu người dân tộc Dao. Đại biểu có tuổi đời cao nhất là 65 tuổi, thuộc đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn. Đại biểu trẻ tuổi nhất là 27 tuổi, thuộc đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa.

Phương châm hành động của đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Ảnh: T. Thanh

Phương châm hành động của đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Ảnh: T. Thanh

Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Phương châm hành động của đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Khu hội nghị 25B, đường Quang Trung, TP Thanh Hóa, nơi diễn ra đại hội. Ảnh: QD

Khu hội nghị 25B, đường Quang Trung, TP Thanh Hóa, nơi diễn ra đại hội. Ảnh: QD

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện đầy đủ 4 nội dung quan trọng theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng mới phía Bắc Tổ quốc, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Ảnh: QD

Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng mới phía Bắc Tổ quốc, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Ảnh: QD

Chiều 26/8, Đại hội tiến hành phiên trù bị. Cuối giờ chiều cùng ngày, tại TP Sầm Sơn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự Lễ khởi công Dự án Quảng trưởng biển, Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sẩm Sơn và đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Sầm Sơn. Đây là một trong những công trình, sự kiện trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Trước đó, theo chương trình dự kiến, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra trong thời gian 4 ngày cùng nhiều sự kiện, hoạt động chào mừng. Tuy nhiên, do mưa lũ diễn biến phức tạp tại các tỉnh Miền Trung, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định cắt giảm một số hoạt động chào mừng, giảm thời gian đại hội 1 ngày.

Quang Duy

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức