Đại hội đồng AIPA 41 thảo luận nhiều vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng

Thứ tư, 09/09/2020 09:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 9/9, Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 với chủ đề "Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng" tiếp tục ngày làm việc thứ hai, với nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 điều hành Phiên họp toàn thể thứ Nhất Đại hội đồng lần thứ 41 ngày 8/9 - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 điều hành Phiên họp toàn thể thứ Nhất Đại hội đồng lần thứ 41 ngày 8/9 - Ảnh: TTXVN

Bài liên quan

Theo kế hoạch, vào buổi sáng 9/9, Đại hội đồng AIPA 41 sẽ diễn ra phiên họp của Ủy ban Chính trị, Ủy ban Kinh tế; buổi chiều sẽ diễn ra phiên họp của Ủy ban Xã hội, Ủy ban Tổ chức.

Trong chương trình nghị sự, Ủy ban Kinh tế AIPA sẽ thảo luận về chủ đề "Vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy gắn kết và phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch COVID-19" nhằm đưa ra các giải pháp vừa tăng cường khả năng khôi phục nền kinh tế, vừa ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Về chính trị, AIPA tiếp tục ủng hộ ASEAN phát huy vai trò trung tâm ở khu vực, đóng góp duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định và cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ. Các nghị sĩ sẽ cùng nhau trao đổi về chủ đề "Ngoại giao nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong ASEAN".

Tại Đại hội đồng AIPA lần thứ 41, Ủy ban Xã hội AIPA sẽ thảo luận về chủ đề "Nâng cao vai trò của AIPA trong việc hỗ trợ Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN ứng phó với đại dịch COVID-19".

Trong bối cảnh năm 2020 chứng kiến nhiều biến động, đại dịch COVID-19 bùng phát, và lan rộng đã gây ra những tổn thất vô cùng to lớn về sinh mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội đối với các quốc gia ASEAN và trên toàn thế giới, ASEAN và AIPA đã minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, kề vai sát cánh, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn.

Phiên họp toàn thể thứ nhất của Đại hội đồng AIPA 41 - Ảnh: BTC

Phiên họp toàn thể thứ nhất của Đại hội đồng AIPA 41 - Ảnh: BTC

Việc tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 lần này thể hiện nỗ lực của các nghị viện thành viên AIPA, Ban Thư ký AIPA cũng như sự ủng hộ của các nghị viện bạn bè, nghị viện các nước Quan sát viên của AIPA.

Đại hội đồng AIPA 41 là lần đầu tiên trong lịch sử 43 năm của AIPA tổ chức bằng hình thức trực tuyến, trong Năm chủ tịch AIPA của Việt Nam.

Trong ngày 8/9, Đại hội đồng AIPA 41 đã thông qua Nghị quyết "Thúc đẩy vai trò của Nữ nghị sỹ trong bảo đảm việc làm và thu nhập của lao động nữ”, tổ chức Hội nghị không chính thức của các Nghị sĩ trẻ AIPA.

Theo khuôn khổ chương trình nghị sự, Đại hội đồng AIPA 41 cũng sẽ thông qua Đề cử giải Cống hiến xuất sắc cho AIPA; Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng AIPA 42; Chủ trương kết nạp Quan sát viên mới; Sáng kiến thành lập Hội Nghị sĩ trẻ AIPA.

Lễ bế mạc Đại hội đồng AIPA 41 dự kiến diễn ra vào cuối giờ sáng ngày 10/9.

Phan Nguyên

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h