Đài Loan đe dọa đưa Trung Quốc ra WTO trong cuộc tranh cãi mới về nhập khẩu trái cây

Thứ ba, 21/09/2021 15:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết họ đã nhiều lần phát hiện một loại sâu bệnh trong táo đường từ Đài Loan. Ngay lập tức cơ quan hải quan Trung Quốc đã yêu cầu trực tiếp ngừng thông quan các sản phẩm đó kể từ thứ hai tuần này.

Đài Loan đã đe dọa đưa Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới vào hôm chủ nhật sau khi Bắc Kinh cho biết họ sẽ đình chỉ nhập khẩu táo đường (còn được biết đến với tên gọi khác là quả na) và táo sáp từ hòn đảo này vì lo ngại dịch hại trong cuộc tranh cãi mới nhất giữa hai bên về trái cây.

dai loan de doa dua trung quoc ra wto trong cuoc tranh cai moi ve nhap khau trai cay hinh 1

Trung Quốc cho biết họ sẽ tạm ngừng nhập khẩu táo đường (hay còn gọi là quả na) từ Đài Loan do lo ngại dịch hại vào ngày 19/9. Ảnh: Reuters.

Quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh, nơi tuyên bố Đài Loan cai trị dân chủ như là lãnh thổ của riêng mình, đang ở mức căng thằng nhất trong nhiều thập kỷ qua, với việc Trung Quốc gia tăng áp lực chính trị và quân sự để khiến hòn đảo này chấp nhận chủ quyền của mình.

Cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết họ đã nhiều lần phát hiện loại sâu bệnh có tên khoa học là “Planococcus minor” trong táo đường, còn được gọi là táo ngọt hoặc táo mãng cầu, và táo sáp từ Đài Loan. Ngay lập tức cơ quan hải quan Trung Quốc đã yêu cầu chi nhánh Quảng Đông và tất cả các văn phòng liên kết trực tiếp ngừng thông quan các sản phẩm đó kể từ thứ hai tuần này.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Đài Loan Chen Chi-chung cho biết Trung Quốc đã hành xử một cách đơn phương mà không cung cấp bất cứ bằng chứng khoa học nào liên quan đến vấn đề này.

Chen nói với các phóng viên ở Đài Bắc về quyết định này rằng: “Chúng tôi không thể chấp nhận điều này”. Và anh cho biết văn phòng của anh chỉ nhận được thông báo của Bắc Kinh vào lúc 9 giờ sáng (0100 GMT) hôm Chủ nhật.

Chen nói thêm rằng, Đài Loan đã nói với Trung Quốc rằng họ sẽ đưa nước này ra WTO theo cơ chế giải quyết tranh chấp của cơ quan này nếu Bắc Kinh không đáp ứng yêu cầu của Đài Bắc để giải quyết vấn đề theo khuôn khổ song phương hiện có của họ trước ngày 30 tháng 9.

Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu đã tweet rằng, sau những lời đe dọa quân sự, Trung Quốc hiện đang “vũ khí hóa thương mại” và động thái này sẽ gây nghi ngờ về việc nước này nộp đơn gia nhập Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ cho Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào tuần trước.

Wu nói rằng: “Trung Quốc muốn tham gia CPTPP – một hiệp định có tính tiêu chuẩn rất cao? Liệu họ có đáp ứng được mọi tiêu chuẩn không ?”

Táo đường và táo sáp là hai loại trái cây đặc sản của Đài Loan, mặc dù hầu hết chúng đều được tiêu thụ trong nước. Hòn đảo này cũng được nhiều người biết đến với sự thơm ngon của những trái xoài.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Trung Quốc ngừng nhập khẩu trái cây từ Đài Loan.

Trước đó, vào tháng 2, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu dứa từ Đài Loan, với lý do trong các lô hàng dứa của Đài Loạn có thể sẽ xuất hiện những “sinh vật có hại” có thể đi kèm với loại quả này. Vào thời điểm đó, Đài Loan đã phản bác rằng không có bất kỳ vấn đề gì đối với những quả dứa của mình và cáo buộc Bắc Kinh đã chơi trò chính trị trong việc này.

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Tin khác

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp