Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine kêu gọi công dân khởi hành ngay bây giờ

Thứ năm, 27/01/2022 14:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại sứ quán Mỹ tại Kiev kêu gọi các công dân Mỹ cân nhắc việc rời khỏi Ukraine ngay bây giờ, nói rằng tình hình an ninh ở nước này "không thể đoán trước được do mối đe dọa gia tăng từ các hành động quân sự của Nga".

Đại sứ quán Mỹ cho biết trên trang web của mình hôm thứ Tư (26/1) rằng tình hình an ninh ở Ukraine "có thể xấu đi...". Trong khi đó, tại Washington, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Kyiv sẽ vẫn mở cửa nhưng nói thêm rằng người Mỹ nên "mạnh mẽ cân nhắc việc rời đi". Đầu tuần này, Mỹ cũng đã kêu gọi công dân nước này không đến Ukraine.

dai su quan my tai ukraine keu goi cong dan khoi hanh ngay bay gio hinh 1

Lá cờ tung bay tại đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kyiv, Ukraine ngày 24 tháng 1 năm 2022. Ảnh: REUTERS / Gleb Garanich

Hôm thứ Tư, Mỹ đã đưa ra văn bản trả lời nhằm đáp ứng các yêu cầu an ninh của Nga, một bước quan trọng trong một tiến trình ngoại giao mong manh khi Nga tổ chức các cuộc tập trận quân sự mới trên đất liền và trên biển gần Ukraine.

Tổng thống Mỹ  Joe Biden hôm thứ Ba cho biết cân nhắc các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm cảnh báo Moscow rằng bất kỳ hành động gây hấn mới nào đối với Ukraine sẽ phải trả giá nhanh chóng và hậu quả to lớn.

Hôm thứ Tư, Nga cảnh báo rằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân Putin sẽ không gây tổn hại cho ông nhưng sẽ "phá hoại về mặt chính trị".

Nga đã tập trung hàng chục nghìn quân gần biên giới với Ukraine nhưng bác bỏ thông tin rằng họ có kế hoạch xâm lược. Mỹ cũng đã dành nhiều tuần để xây dựng thỏa thuận với các đồng minh tại châu Âu về một gói trừng phạt mạnh mẽ nếu Nga tấn công.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h