Đàm phán an ninh: Mỹ từ chối đề xuất của Nga, Moscow hứa không tấn công Ukraine

Thứ ba, 11/01/2022 06:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã từ chối các đề xuất an ninh của Nga. Trong khi đó, người đồng cấp Nga của bà cho rằng phương Tây không cần phải lo về một vụ “tấn công” vào Ukraine.

Mỹ tiếp tục từ chối đề xuất của Nga

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Nga đã tổ chức các cuộc đàm phán vào hôm thứ Hai tại Geneva, tìm cách dập tắt căng thẳng về việc xây dựng quân đội của Moscow gần biên giới với Ukraine.

dam phan an ninh my tu choi de xuat cua nga moscow hua khong tan cong ukraine hinh 1

Wendy Sherman (trái) và Sergey Ryabkov (phải) trong cuộc đàm phán an ninh vào thứ Hai tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: CNN

Cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov, đã kết thúc tại thành phố của Thụy Sĩ sau 8 giờ thảo luận.

Các đại diện của Nga trong tuần này cũng sẽ gặp các phái đoàn từ NATO và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Sherman mô tả các cuộc đàm phán là "thẳng thắn và thẳng thắn", nhưng nói thêm rằng Washington đã từ chối các đề xuất an ninh của Moscow. Nhà ngoại giao Mỹ cũng không chắc sau các cuộc đàm phán hôm thứ Hai về việc liệu Moscow có cam kết rút quân hay không.

Sherman nói với các phóng viên: "Tôi không nghĩ rằng chúng ta biết câu trả lời cho điều đó. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng rất khó để có được một nền ngoại giao mang tính xây dựng, hiệu quả và thành công mà không có sự can thiệp".

Bà nói thêm rằng phái đoàn Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của Nga về sự đảm bảo rằng NATO sẽ ngừng mở rộng về phía đông.

Nga trấn an không tấn công Ukraine

Phương Tây lo ngại rằng việc Nga ồ ạt điều binh lính và khí tài quân sự gần biên giới với Ukraine có thể dẫn đến một cuộc xâm lược. Moscow đã bác bỏ ý định đó.

Về vấn đề này, phát biểu với báo giới sau khi cuộc hội đàm kết thúc, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói rằng các cuộc đàm phán với Mỹ là "khó khăn" và "chuyên nghiệp". Nhưng ông nói rằng các quan điểm của Mỹ được đưa ra là "không có gì ngạc nhiên".

Ryabkov đã lên tiếng trấn an phương Tây rằng: “Các mối đe dọa hoặc cảnh báo nhất định đã được đưa ra… Chúng tôi giải thích với các đồng nghiệp rằng chúng tôi không có kế hoạch ‘tấn công’ Ukraine”.

“Không có cơ sở để lo sợ về bất kỳ kịch bản leo thang nào trong vấn đề này”, nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Phản ứng của các bên như thế nào?

Theo giới quan sát tại châu Âu, với những tuyên bố từ hai nhà ngoại giao cho thấy một thỏa thuận chính thức giữa Nga và Mỹ về Ukraine và tình hình an ninh khu vực còn lâu mới đạt được.

dam phan an ninh my tu choi de xuat cua nga moscow hua khong tan cong ukraine hinh 2

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ tiếp tục hội đàm với Nga vào thứ Tư này. Ảnh: AP

Các cuộc hội đàm kết thúc "không có đột phá" về các vấn đề lớn hiện có, nhưng đây không phải điều gì đáng thất vọng, do mục tiêu của cuộc họp là lắng nghe mối quan tâm của mỗi bên. Cho đến thời điểm này, chưa rõ làm thế nào để 2 bên có thể đạt được một thỏa thuận thực sự giá trị.

Chuyên gia thông tin và an ninh mạng của Mỹ Dmitri Alperovitch đã nhìn nhận việc tốc độ đàm phán chậm lại có ý nghĩa tích cực: "Tôi nghĩ rằng đó là một điều tích cực bởi vì nó có nghĩa là chúng ta có thể thảo luận kéo dài các vấn đề an ninh của châu Âu rộng lớn hơn, giải quyết mối quan tâm của Nga, giải quyết mối quan tâm của các nước châu Âu”

“Tất nhiên, chúng ta đều muốn tránh chiến tranh, vì vậy điều tốt nhất để chúng ta có thể thoát khỏi tình huống này là chỉ cần trì hoãn thời gian để ngoại giao phát huy tác dụng", ông Alperovitch nói thêm.

Trong những ngày còn lại của tuần này, Nga sẽ tham gia một số cuộc họp quan trọng về cuộc khủng hoảng Ukraine ở châu Âu, nhưng nguy cơ leo thang vẫn còn cao.

Theo tuyên bố của phái đoàn Mỹ, "họ vẫn không biết liệu người Nga có thiện chí tham gia các cuộc họp đó hay không" hay họ chỉ đang tìm kiếm cơ hội để tuyên bố các cuộc đàm phán là thất bại. Điều đó sẽ giúp họ "tạo cớ cho một cuộc tấn công khác vào Ukraine".

Cùng thời điểm với cuộc hội đàm tại Geneva, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã hội đàm với Phó Thủ tướng Ukraine, Olga Stefanishyna.

Trong cuộc họp báo chung hôm thứ Hai, Stoltenberg cảnh báo Nga rằng "bất kỳ hành động gây hấn nào nữa đối với Ukraine sẽ phải trả giá đắt về kinh tế và chính trị". Stoltenberg nói thêm Ukraine là một "đối tác có giá trị và lâu dài đối với NATO".

Vào thứ Tư, một cuộc họp của Hội đồng NATO-Nga sẽ được tổ chức tại Brussels. Tổng thư ký cho biết sự sẵn sàng tham dự của Nga là một tín hiệu tích cực.

Stoltenberg nhấn mạnh: "Tôi hoan nghênh việc Nga đã đồng ý với đề nghị của chúng tôi về việc tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO vào cuối tuần này. Đây là một tín hiệu tích cực".

Stoltenberg cho biết sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh của châu Âu và sẽ lắng nghe những gì Nga nói. "Chúng tôi sẽ lắng nghe những quan ngại của Nga, nhưng bất kỳ cuộc đối thoại có ý nghĩa nào cũng phải giải quyết những lo ngại của chúng tôi về các hành động quân sự gần đây của Nga", ông cho biết.

Hải Anh

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).

Thế giới 24h
Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thế giới 24h
Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đối mặt áp lực từ chính Đảng Dân chủ Mỹ, yêu cầu ông phải tác động để Israel ngừng chiến dịch đổ bộ vào thành phố Rafah, nơi gần nửa dân số Gaza đang tị nạn.

Thế giới 24h
Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

(CLO) Ngày 2/5, một nhóm nhà khảo cổ học ở Anh đã tiết lộ khuôn mặt được tái tạo của một phụ nữ Neanderthal sống cách đây 75.000 năm, đồng thời đánh giá lại cái nhìn về loài người họ hàng với loài người thông minh chúng ta này.

Thế giới 24h
Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

(CLO) Suốt 5 tháng chờ đợi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự 61 tỷ USD có thể khiến các tuyến đầu của lực lượng Ukraine phải gánh chịu những thiệt hại lâu dài trong nhiều tháng tới.

Thế giới 24h