Đàm phán Geneva: Mỹ và Nga lạc quan sau khi ‘tìm hiểu vị trí của nhau ở Ukraine'

Thứ bảy, 22/01/2022 06:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi vòng đàm phán an ninh mới tại Geneva kết thúc vào cuối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam (21/1), Mỹ và Nga bày tỏ sự lạc quan, dù vẫn còn khá thận trọng, về vấn đề Ukraine. Hai bên đều đồng ý tiếp tục đàm phán ngoại giao để xoa dịu cuộc khủng hoảng này.

“Biden sẵn sàng ngồi cùng Putin”

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gặp nhau tại Geneva trong một vòng đàm phán an ninh quan trọng mới tập trung vào việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Mặc dù kỳ vọng về một bước đột phá là thấp, song cả hai nhà ngoại giao đều quan tâm đến sự khác biệt của nhau và đồng ý tổ chức các cuộc thảo luận thêm về Ukraine.

dam phan geneva my va nga lac quan sau khi tim hieu vi tri cua nhau o ukraine hinh 1

Hai Ngoại trưởng Antony Blinken (Mỹ) và Sergey Lavrov (Nga) bắt tay trong vòng đàm phán mới tại Geneva nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng ở Ukraine

Sau cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Blinken nói với các phóng viên trong cuộc họp báo: “Chúng tôi không mong đợi bất kỳ đột phá lớn nào sẽ xảy ra ngày hôm nay, nhưng tôi tin rằng chúng tôi hiện đang trên con đường rõ ràng hơn để hiểu quan điểm của nhau”.

Đề cập đến cuộc đàm phán là "thẳng thắn và thực chất", ông Blinken cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga, Vladimir Putin, nếu điều đó có thể giải quyết thêm xung đột ở Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán là "mang tính xây dựng và hữu ích", với việc Mỹ đã đồng ý đưa ra các phản hồi bằng văn bản đối với các yêu cầu của Điện Kremlin đối với Ukraine và NATO vào tuần tới.

Nga muốn NATO cùng các đồng minh cấm Ukraine và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ gia nhập NATO. Các yêu cầu an ninh của nước này, được đưa ra vào tháng 12 năm ngoái, cũng kêu gọi NATO giảm quy mô các hoạt động quân sự của mình ở Đông Âu.

Trong khi Ngoại trưởng Lavrov ám chỉ rằng việc phương Tây đưa ra cảnh báo chiến tranh gần đây có thể làm gia tăng căng thẳng, ông nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ đe dọa người dân Ukraine và không có ý định làm như vậy.

Nhưng Bộ trưởng Blinken cũng không quên cảnh báo rằng "những việc làm và hành động, không phải lời nói, mới tạo nên sự khác biệt".

Ukraine vừa hy vọng, vừa quyết tâm

Khi Blinken và Lavrov gặp nhau, Michal Baranowski, giám đốc văn phòng Warsaw của Quỹ Thống đốc Đức hiện đang ở Ukraine, cho biết bầu không khí ở Kiev vừa hy vọng, vừa quyết tâm chiến đấu nếu các cuộc đối thoại ngoại giao thất bại.

"Tôi đang ở Kiev và khi cuộc đàm phán mới ở Geneva bắt đầu, mọi chính trị gia, người dân và chuyên gia ở đây đều nhận thấy rất rõ rằng người Ukraine đang mong muốn tìm ra giải pháp. Không ai muốn một cuộc chiến tranh xảy ra, nhưng người Ukraine đã sẵn sàng chiến đấu nếu có bất kỳ cuộc xâm chiếm nào của Nga”, ông nói với DW.

Quân đội Ukraine được nhìn thấy trên các chiếc xe tăng quân sự, tiến hành một cuộc diễn tập. Các hoạt động quân sự cũng tiếp tục diễn ra ở khu vực Donbas. Nhiều người Ukraine nói rằng họ sẵn sàng chiến đấu nếu ngoại giao thất bại.

Nhưng ông nói thêm rằng nước này không hài lòng lắm với thái độ của Mỹ đối với Ukraine trong tuần qua. Như đã biết, khi phát biểu tại một Hội nghị Tin tức của Nhà Trắng về các hành động của Nga ở Ukraine hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ nói rằng: "Đó có thể là một sự xâm phạm nhỏ, và sau đó chúng ta sẽ có một tranh luận về những gì nên làm và không nên làm".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy không hài lòng với những bình luận này và đã tweet rằng: "Chúng tôi muốn nhắc nhở các cường quốc rằng không có xâm lược nhỏ và quốc gia nhỏ. Cũng như không có thương vong nhỏ và đau buồn nhỏ khi mất người thân”.

Để rồi sau đó, trước thềm cuộc đàm phán Geneva vừa rồi, Tổng thống Biden đã phải giải thích lại ý của ông là bất kỳ cuộc xâm phạm nhỏ nào của Nga đều sẽ phải đối mặt với sự "trừng phạt nghiêm khắc" từ Mỹ và các đồng minh châu Âu. Bộ trưởng Blinken nhắc lại lập trường này sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Lavrov tại Geneva.

Các lệnh trừng phạt chỉ là răn đe!

Căng thẳng giữa Moscow và Washington từng làm dấy lên ý định trừng phạt Nga như một cách để kìm hãm cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Lavrov, Bộ trưởng Blinken nói rằng việc phương Tây sẽ phản hồi bằng văn bản đối với các yêu cầu của Nga sẽ là bước tiếp theo trên bàn đàm phán.

"Chúng tôi không mong đợi hành động để chống lại Nga. Chúng tôi đã tham gia vào các hoạt động ngoại giao sâu rộng trên toàn thế giới. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng bắt tay vào con đường phòng thủ và răn đe".

Fabrice Pothier, Giám đốc chiến lược của nhóm chính sách Rasmussen Global, cho rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không phải là công cụ tốt để đẩy Nga trở lại.

Ông nói: “Các biện pháp trừng phạt đối với Nga là một điều buồn cười vì mặc dù chúng có thể làm tê liệt nền kinh tế Nga, nhưng chúng đã và sẽ không thể ngăn cản Putin hoặc thay đổi đường lối của Moscow”.

Hoàng Anh (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Thế giới 24h
G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

(CLO) Các Bộ trưởng Năng lượng của nhóm G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) đã đồng ý đóng cửa tất cả các nhà máy than của họ chậm nhất là vào năm 2035, đánh dấu bước đột phá về chính sách khí hậu có thể làm tiền đề cho các quốc gia khác hành động tương tự.

Thế giới 24h
Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (29/4) cho biết họ đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ tại những bang đang bùng phát dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng họ tin tưởng nguồn cung cấp thịt vẫn an toàn.

Thế giới 24h
30 người Ukraine thiệt mạng vì vượt biên trốn nhập ngũ

30 người Ukraine thiệt mạng vì vượt biên trốn nhập ngũ

(CLO) Khoảng 30 người Ukraine đã thiệt mạng trong quá trình vượt biên giới Ukraine trái phép để tránh phải chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga kể từ năm 2022, theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine cho biết.

Thế giới 24h
Houthi tấn công liên tiếp 4 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ

Houthi tấn công liên tiếp 4 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào tàu container MSC Orion trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Ấn Độ Dương.

Thế giới 24h